Tiếng Việt | English

09/01/2016 - 09:09

Gần 100 cảnh sát đột kích sới bạc quy mô lớn tại Hà Giang

Sới bạc hoạt động rất tinh vi, chúng lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn và bố trí nhiều đối tượng cảnh giới.

Ngày 8/1, Đại tá Vũ Trường Giang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Vị Xuyên triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Biền (SN 1974, trú tại thôn Nặm Đăm, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 25 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “xóc đĩa.”


Ảnh minh họa.

Tang vật thu giữ gồm gần 42 triệu đồng tiền mặt, các dụng cụ để đánh bạc và 13 xe máy. Đây là sới bạc tổ chức quy mô, thu tiền vào cửa 200.000 đồng/người.

Đối tượng cầm đầu là Trần Văn Thế (SN 1977) là chồng của Nguyễn Thị Biền hiện đang bỏ trốn. Khi phát hiện có lực lượng công an, nhiều đối tượng đã liều lĩnh nhảy từ trên tầng 2 xuống đất để tẩu thoát.

Cũng theo Đại tá Vũ Trường Giang, thủ đoạn hoạt động của sới bạc này rất tinh vi, chúng lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn và bố trí nhiều đối tượng cảnh giới. Do vậy, công tác đấu tranh triệt phá gặp nhiều khó khăn.

Công an Hà Giang đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động gần 100 cảnh sát đột kích, triệt phá thành công sới bạc này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 25 đối tượng cùng toàn bộ tang vật, khẩn trương điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng bỏ trốn và xử lý theo quy định của pháp luật./.

VOV.VN (Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết