Tiếng Việt | English

14/07/2021 - 17:10

Gần 3 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng lừa đảo ra đầu thú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Kha Ly, SN 1986, ngụ khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Kha Ly

Vào khoảng tháng 6/2017, chị T, ngụ khu phố  2, phường 2, thị xã Kiến Tường có ý định nộp hồ sơ cho con gái mình vào học tại một Trường Đại học ở TP.HCM và tham khảo ý kiến người quen là Ly. Lúc này, đối tượng Ly giới thiệu mình đang giảng dạy ở đây nên chị T tin tưởng nhờ đối tượng nộp giúp hồ sơ.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị T gửi 71,5 triệu đồng gồm các khoản tiền: đóng học phí, tiền ký túc xá, mua dụng cụ thí nghiệm. Tuy nhiên, Ly chỉ đóng cho nhà trường 22,381 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng chiếm đoạt để sử dụng. Vụ việc chỉ được phát hiện khi chị T dẫn con lên trường nhập học và yêu cầu Ly trả lại số tiền trên nhưng đối tượng không trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tên Ly. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường ra quyết định truy nã đối tượng. Đến ngày 01/3/2021, đối tượng Ly ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo tiền của chị T. Trước đó, đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết