Tiếng Việt | English

26/06/2016 - 10:42

Gần 60% người Scotland muốn tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập

Theo Reuters, kết quả thăm dò trực tuyến do tờ The Sunday Post công bố ngày 25/6 cho thấy, gần 60% người Scotland giờ đây ủng hộ việc nước này độc lập sau khi người dân Anh mới đây đã bỏ phiếu lựa chọn việc rời Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Thứ nhất của Scotland Nicola Sturgeon. (Nguồn: PA)

Tờ The Sunday Post cho biết, 59% số người tham gia cuộc thăm dò ủng hộ việc Scotland tách ra khỏi Vương quốc Anh. Sự ủng hộ này cao hơn mức 45% số phiếu ủng hộ cho vấn đề độc lập của Scotland trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014.

Trước đó, Bộ trưởng Thứ nhất của Scotland Nicola Sturgeon cho biết khả năng tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập của nước này có thể diễn ra.

Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua, có 62% người Scotland lựa chọn ở lại EU. Tuy nhiên, cử tri Anh đã phản đối việc ở lại EU với kết quả là phe "rời EU" đã giành được gần 52% so với khoảng 48% của phe "ở lại"./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết