Tiếng Việt | English

06/11/2020 - 10:09

Gần Biển Đông lại có bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung

Sáng 6/11, vùng biển phía Đông Bắc Philppines có một cơn bão tên quốc tế là Atsani đang hoạt động với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.


(Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6/11, vùng biển phía Đông Bắc Philppines có một cơn bão tên quốc tế là Atsani đang hoạt động với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ ngày 6/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ 4 giờ ngày 6/11 đến 4 giờ ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến 4 giờ ngày 7/11, tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.   

Trong ngày 6/11, trên đất liền ven biển phía Nam Quảng Nam đến phía Bắc Phú Yên có gió giật cấp 6.

Ngày và đêm 6/11, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, thành phố Đà Nẵng có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên và khu vực Bắc Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3.

Các chuyên gia khuyến cáo, trên biển, ngư dân và thuyền viên cần điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão, áp thấp nhiệt đới, luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm bão, áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350-400 km (khoảng 200 hải lý).

Trên đất liền, người dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên cần đề phòng mưa lớn gây lũ, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị; nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, bảo đảm an toàn tính mạng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có mưa to đến rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết