Tiếng Việt | English

08/05/2018 - 21:24

Gia đình bị hại có đơn xin bãi nại, tòa giảm một phần hình phạt

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo do phía gia đình bị hại có đơn xin bãi nại, bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Ngày 08/5, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Trung (45 tuổi), ngụ xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung được giảm một phần hình phạt tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Đước, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 21/5/2017, Nguyễn Thành Trung không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 62V1-2783 lưu thông trên Hương lộ 21, hướng từ cầu Hàn về cầu 30/4.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp 5, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Trung thấy ông Nguyễn Văn Hùng đang dẫn bò đi trên lộ phía trước cùng chiều. Tuy nhiên, Trung không giảm tốc độ, điều khiển xe lấn sang trái để vượt qua đàn bò.

Lúc này, phần đường đối diện, anh Phạm Hữu Tính điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 62V1-5271 chở phía sau ông Trần Mười Đây lưu thông tới. Không làm chủ được tốc độ, lấn trái sai quy định, xe của Trung tông trực diện vào xe của anh Tính khiến cả 3 ngã văng xuống đường.n

Ông Trần Mười Đây bất tỉnh tại chỗ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não nên tử vong sau đó.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, cơ quan chức năng xác định điểm va chạm của 2 xe nằm bên phần đường ưu tiên lưu thông của mô tô 62V1-5271.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các chứng cứ, tình tiết mới do bị cáo và gia đình bị hại cung cấp như gia đình bị cáo khó khăn, sau vụ việc, bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, phía gia dình bị hại cũng có đơn xin bãi nại cho bị cáo, đây là những tình tiết mới, tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, do đó Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo xuống mức 1 năm tù giam.

Trước đó, ngày 22/11/2017, TAND huyện Cần Đước mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết