Tiếng Việt | English

06/01/2022 - 10:00

Giai đoạn 2021 - 2025, Long An phấn đấu giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 131 người/100.000 dân

Phương hướng hoạt động phòng chống lao tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025 là phấn đấu giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 131 người/100.000 dân, giảm số người chết do bệnh lao dưới 10 người/100.000 dân và khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

Giai đoạn 2021 - 2025, Long An phấn đấu giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 131 người/100.000 dân

Ngoài ra, một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phòng, chống lao của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 100% dân số được bảo vệ; tỷ lệ người thử đờm/dân số tăng 0,05% mỗi năm; tỷ lệ điều trị khỏi lao mới và tái phát duy trì hơn 90%; tỷ lệ tử vong chung do lao các thể giảm 0,1% năm trong tổng số bệnh nhân lao phát hiện được; tỷ lệ lao đa kháng/tổng số bệnh nhân lao là dưới 5% trên tổng bệnh nhân lao các thể;…

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao và giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người/100.000 dân; hướng tới mục tiêu để người dân Việt Nam được sống trong môi trường không còn bệnh lao.

Trong năm qua, có gần 1.600 ca bệnh lao các thể được điều trị thành công. Bệnh nhân được phát hiện bằng phương pháp thụ động là chủ yếu, ngành Y tế cũng tăng cường sàng lọc, phát hiện chủ động tại một số huyện trọng điểm về thu nhận bệnh lao và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Trong quản lý điều trị, bảo đảm thuốc được sử dụng theo đúng phác đồ dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế; thực hiện đầy đủ công tác vãng gia, giám sát định kỳ hàng tháng, quý;...

Hướng tới, ngành Y tế tiếp tục thực hiện phương pháp hội nhập, chăm sóc và phòng chống bệnh lao lấy bệnh nhân làm trung tâm. Đồng thời, can thiệp với nhóm nguy cơ  cao: Trẻ em, người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường, người nghèo, người hút thuốc lá, nam giới, phạm nhân, người sống ở Trung tâm Công tác xã hội hoặc trung tâm giáo dưỡng.

Đồng thời, có hệ thống hỗ trợ và các chính sách mạnh mẽ như bảo đảm các khung pháp lý, quy định của hệ thống y tế được áp dụng cho các dịch vụ mở rộng; bảo đảm môi trường thuận lợi bao gồm các hệ thống và dịch vụ bệnh lao toàn diện trong gói chăm sóc bảo hiểm y tế; hỗ trợ đào tạo liên tục cán bộ chăm sóc sức khỏe ở tất cả các cấp huyện, xã trong phòng chống lao; tăng cường nghiên cứu và đổi mới; xây dựng Chiến lược cộng đồng toàn diện chấm dứt bệnh lao./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết