Tiếng Việt | English

05/08/2022 - 07:51

Giải nhất cuộc thi ảnh Online thuộc về Liên đoàn Lao động huyện Đức Huệ

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An vừa trao giải Cuộc thi ảnh Online hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đây là cuộc thi do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An tổ chức.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phạm Thị Quyên và đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An trao giải cho các tập thể

Cuộc thi ảnh Online hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” có hơn 1.000 ảnh tham gia dự thi. Đó là những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc, những hoạt động thực tế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua lao động, sản xuất, công tác nơi cơ quan, trường học, bệnh viện, công trường, nhà máy, xí nghiệp,…nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động hoặc hình ảnh hoạt động Công đoàn các cấp trong năm 2022 trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Các cá nhân nhận giải cuộc thi ảnh Online

Ảnh sau khi được đăng tải trên fanpage CÔNG ĐOÀN LONG AN và fanpage VNPT-Vinaphone Long An để bình chọn tính điểm và Ban Giám khảo chấm điểm nội dung, hình thức, Ban Tổ chức chọn ra được 5 giải tập thể và 10 giải cá nhân. Theo đó, giải tập thể gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích; giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Liên đoàn Lao động huyện Đức Huệ và giải nhất cá nhân thuộc về công đoàn viên Trần Phan Trung, Bệnh viện TWG Long An.

Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn, thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết