Tiếng Việt | English

14/11/2025 - 10:32

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2: Ngày hội lớn của tình hữu nghị

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 chính thức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, góp phần củng cố niềm tin chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Quốc phòng và giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền, Nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia ký kế hoạch hợp tác năm 2026

Chung đường biên, vững một niềm tin

Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới trên đất liền, điểm khởi đầu là vị trí giao điểm đường biên giới 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào; điểm cuối cùng tại khu vực biên giới thuộc phường Hà Tiên, tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampot (Campuchia). Toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia có 49 cặp cửa khẩu, trong đó có 10 cặp cửa khẩu quốc tế, 11 cặp cửa khẩu chính, 28 cặp cửa khẩu phụ và nhiều lối mở biên giới phục vụ các hoạt động xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh; mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tặng hoa chào đón Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Những năm qua, lĩnh vực quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Các hoạt động hợp tác quốc phòng, hợp tác bảo vệ biên giới được triển khai tích cực, thực chất, hiệu quả đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, vì hòa bình và phát triển ở khu vực.

Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia,…

Chia sẻ về hoạt động hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới tại chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia diễn ra tối ngày 12/11, Đại tá Lun Luch - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bảo vệ biên giới, Quân khu đặc biệt, Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, cho biết: Thời gian qua, các đơn vị biên phòng hai nước đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức họp định kỳ hằng tháng, hằng quí giữa các cấp chỉ huy và các đồn biên phòng đối diện. Hai bên còn tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giới thiệu các hiệp định và thỏa thuận quốc tế về công tác biên giới đến người dân khu vực biên giới; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

“Chúng tôi cùng nhau tuần tra song phương, kiểm soát tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên tinh thần tôn trọng, hữu nghị. Hai bên cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thăm hỏi, chúc tết, nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các lực lượng và Nhân dân hai nước. Những việc làm đó không chỉ củng cố an ninh biên giới mà còn vun đắp thêm tình cảm gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước” - Đại tá Lun Luch nói.

Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2022, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam Campuchia được Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức lần thứ 2 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, góp phần củng cố niềm tin chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Quốc phòng và giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền, Nhân dân hai nước. Đáng chú ý, các hoạt động giao lưu năm nay tập trung hướng đến người dân, thế hệ trẻ của hai nước; tiếp tục xây dựng thêm các công trình hữu nghị phục vụ thiết thực cho cuộc sống người dân khu vực biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

Hướng về người dân khu vực biên giới

Dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, những câu chuyện về tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa quân đội, chính quyền và Nhân dân hai nước vẫn được viết tiếp mỗi ngày. Đó là những chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí; những con bò giống được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo; những suất học bổng được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn; những đồng vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ nghèo vùng biên,…

Đặc biệt, các chương trình hỗ trợ trên không chỉ dành cho người dân khu vực biên giới của Việt Nam mà còn mở rộng sang phía các địa phương giáp biên của Campuchia. Đơn cử như chương trình “Nâng bước em tới trường” từ năm 2016 đến nay, cùng với học sinh Việt Nam, chương trình này của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã nhận hỗ trợ 872 lượt học sinh ở khu vực biên giới của Campuchia có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng.

Lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia trao học bổng “Nâng bước em tới trường”

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị lần này, bên cạnh các hoạt động hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới, trồng cây hữu nghị, tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước,… còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng 1 khu bán trú trị giá 25 tỉ đồng và 1 phòng Tin học hiện đại cho Trường Tiểu học Bến Cầu; tặng 60 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” mỗi suất 2 triệu đồng cho 60 em học sinh (gồm 30 em học sinh Việt Nam và 30 em học sinh Campuchia); tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân ở hai bên biên giới; trao tặng 20 con bò giống, trị giá 20 triệu đồng/con cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới hai nước (10 hộ ở Việt Nam và 10 hộ ở Campuchia). Tại Campuchia cũng sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị một trường tiểu học tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia và các đại biểu cắt băng khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

Là 1 trong 20 hộ dân được Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng bò giống trong đợt này, chị Mot Sray Noch - người dân xã Monourom, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, phấn khởi: “Hoàn cảnh gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Dịp này, được Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng bò, tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc để con bò này sớm sinh sản, giúp gia đình có thêm thu nhập, bớt khó khăn. Chúng tôi cảm ơn Bộ Quốc phòng, BĐBP và các cấp chính quyền Việt Nam rất nhiều!”.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Các hoạt động trong Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa quân đội, chính quyền và Nhân dân hai nước. Các hoạt động không chỉ góp phần thiết thực hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu Nhân dân.

Một sự kiện đáng chú ý trong Giao lưu lần này đó là lễ kết nghĩa cụm cư dân biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và ấp Ou Ta Mou, xã Monourom, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Ông Nguyễn Tấn Thành - Bí thư Chi bộ ấp Long Cường, xã Long Thuận, cho biết: “Trong những năm qua, ấp Long Cường và ấp Ou Ta Mou thường xuyên duy trì tổ chức giao lưu, thăm hỏi nhau trong các dịp lễ, tết dân tộc hai bên; phối hợp tổ chức tuyên truyền cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như duy trì các hoạt động thăm thân hai bên. Lực lượng BĐBP và chính quyền địa phương hai bên biên giới cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa nông sản, an tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai ấp biên giới nói riêng và giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước dự lễ kết nghĩa cụm cư dân biên giới

Trước thềm Giao lưu, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cũng đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Trọng tâm tuyên truyền là nội dung Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia; phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Thông qua buổi tuyên truyền để người dân nắm các quy định pháp luật về việc qua lại biên giới, bảo vệ rừng, phòng, chống dịch bệnh, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ pháp luật và giữ gìn đường biên, mốc giới quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, khẳng định: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia không chỉ nhằm mục đích giao lưu quân sự, quốc phòng mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cùng nhau bảo vệ biên giới hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân hai bên biên giới./.

Phương Thúy

Chia sẻ bài viết