Tiếng Việt | English

29/12/2020 - 19:55

Giáo viên dạy giỏi

Cô Trần Thụy Bích Tuyền (SN 1979) - giáo viên (GV) môn Ngữ văn, Trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng năm 2020.

Cô Trần Thụy Bích Tuyền - giáo viên giỏi cấp tỉnh

Năm 2004, cô Bích Tuyền dạy Trường THPT Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - quê hương của cô. Tháng 9/2013, cô theo chồng, chuyển công tác về Thủ Thừa. Trong giảng dạy, cô xác định phương pháp chính là tạo hứng thú cho học sinh bằng cách phát huy tính tự học, sáng tạo, tranh luận trên lớp; trong đó GV gợi ý, học sinh tự viết bài học chứ không phụ thuộc vào phương pháp dạy “đọc - chép” truyền thống.

Lúc đầu, học sinh gặp khó khăn nhưng dưới sự hướng dẫn, gợi ý, giúp đỡ của GV, nhiều học sinh đã tập trung, hiểu bài và biết tự chép bài theo sự cảm nhận của mình, qua đó các em tiếp thu kiến thức ngay tại lớp. Về phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, cô hướng dẫn học sinh cách viết bài văn cụ thể, gợi ý cho học sinh cảm nhận đề văn theo cách riêng của mình, không phụ thuộc vào đề văn mẫu. Cô còn có sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả về phương pháp phát huy tính tự học ở nhà của học sinh, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Văn, tạo hứng thú cho học sinh,...

Trong công tác chủ nhiệm lớp, năm học vừa qua, cô giáo dục được 4 học sinh cá biệt, hạnh kiểm yếu ở học kỳ I trở thành học sinh ngoan, học khá giỏi ở học kỳ II. Ngoài ra, cô còn phối hợp với GV bộ môn, phụ huynh, Đoàn Thanh niên,... để nắm bắt tâm tư của các em, từ đó việc giáo dục đạo đức học sinh đạt hiệu quả hơn.

Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu GV dạy giỏi các cấp, trong đó, từ  năm học 2018-2019 đến nay, cô được Sở Giáo dục và Đào tạo cử vào nhóm GV của tỉnh chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết