Tiếng Việt | English

23/07/2015 - 14:21

Giật giỏ xách, 2 đối tượng lĩnh án

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Trần Văn Tân, SN 1992 và Phạm Ngọc Hạnh, SN 1995 cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội “cướp giật tài sản”.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 27-3-2015, Trần Văn Tân điều khiển xe môtô biển kiểm soát 61L3-9573 chở theo Phạm Ngọc Hạnh lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng về Tiền Giang. Khi tới gần cổng Cty Mienhua, phường Tân Khánh, TP.Tân An, Tân phát hiện vợ chồng Lê Văn Đông và chị Nguyễn Thị Kim Dung điều khiển xe môtô biển kiểm soát 62K1-081.82 mang theo giỏ xách chạy theo hướng ngược lại, liền nảy sinh ý định cướp giật.

Cả 2 quay đầu xe, bám theo vợ chồng anh Đông. Đến gần kho gạo Công Thành, tại số 919 Quốc lộ 1, Tân ép sát xe anh Đông để Hạnh ngồi sau giật giỏ xách và tăng ga tẩu thoát. Anh Đông tri hô và cùng người dân truy bắt đối tượng. Lực lượng Công an phường Khánh Hậu phối hợp với quần chúng nhân dân đã tiến hành chốt chặn bắt quả tang Tân, Hạnh cùng tang vật là chiếc giỏ xách đựng điện thoại di động và tiền mặt, trị giá trên 88 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thực hiện rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của công dân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đòi hỏi pháp luật phải nghiêm trị. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án 7 năm đối với Trần Văn Tân và mức án 6 năm đối với Phạm Ngọc Hạnh mà trước đó tòa án sơ thẩm đã tuyên. Trước đó, năm 2009, bị cáo Trần Văn Tân từng bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”./.

Kiên Định 

Chia sẻ bài viết