Tiếng Việt | English

16/03/2018 - 08:44

Giết người từ mâu thuẫn nhỏ

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Hoàng Khanh (40 tuổi), ngụ phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An dùng dao đâm chết anh vợ cũ.

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh trong phiên tòa xét xử

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, trước đây Khanh có vợ là chị Nguyễn Ngọc Mơ nhưng đã ly hôn được 6 năm. Khanh sống tại Long An còn chị Mơ sống tại Tiền Giang.

Tuy đã ly hôn với chị Nguyễn Ngọc Mơ nhưng do còn liên quan việc vay hộ ngân hàng cho chị Mơ nên giữa Khanh và gia đình của chị Mơ xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ ngày 11/6/2017, anh Nguyễn Ngọc Hiệp cùng Võ Duy, Võ Duy Truyền, Lê Văn Hợp đến nhà tìm Nguyễn Hoàng Khanh để nói chuyện.

Tại đây, Nguyễn Hoàng Khanh và Nguyễn Ngọc Hiệp xảy ra cự cãi, anh Hiệp dùng tay đánh Khanh nhưng không trúng.

Sẵn trên tay đang cầm con dao, Khanh đâm 1 nhát trúng vào cổ của Hiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 19/6/2017, Nguyễn Ngọc Hiệp tử vong. Khanh bị bắt ngay sau đó.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh xác định hành vi của Khanh mang tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đi mạng sống của một người. Bên cạnh đó, bị cáo đang chấp hành án tù treo tại địa phương.

Do đó, hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh mức án 17 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo Khanh chấp hành thêm 3 năm tù trong bản án tù đang chấp hành trước đó. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Khanh phải chịu mức án 20 năm tù.

Trước đó, ngày 04/11/2015, TAND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh mức án 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết