Tiếng Việt | English

28/06/2019 - 04:48

Giúp hội viên vươn lên

Bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( LHPNVN) huyện Châu Thành, tỉnh Long An giúp nhiều hội viên vượt qua hoàn cảnh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua, Hội LHPNVN huyện Châu Thành luôn cố gắng, nỗ lực hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống và đưa kinh tế gia đình đi lên. Minh chứng cho điều này là hội viên nghèo giảm qua hàng năm. Từ năm 2016 đến nay, hội đã giúp gia đình của gần 300 hội viên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, nhưng từ năm 2016 đã thoát nghèo bền vững. Bởi, gia đình không chỉ được sự hỗ trợ của địa phương mà còn có sự giúp đỡ kịp thời của Hội PN. Hội đã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay vốn với lãi suất ưu đãi, tham gia vào tổ liên kết sản xuất. Từ đó, gia đình tôi có điều kiện vươn lên, thu nhập tăng, ổn định cuộc sống. Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn”.

Thông qua các mô hình, hội viên có điều kiện hỗ trợ lẫn nhau, từ đó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác trồng thanh long,... là những mô hình mà Hội LHPNVN huyện Châu Thành thực hiện từ năm 2016 đến nay để giúp các hội viên. Hội đứng ra tổ chức, kết nối các chị em lại với nhau, cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tham gia sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau, từ đó tạo được tính đoàn kết, giúp các cơ sở hội lớn mạnh hơn, hội viên tham gia có nhiều điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Chị Nguyễn Thị Mỹ, ngụ ấp Cầu Ông Bụi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, cho hay: “Tôi tham gia Tổ hợp tác trồng thanh long do Hội PN tổ chức từ những ngày đầu. Hiện nay, tổ hợp tác này tại ấp có 15 thành viên. Chúng tôi cùng nhau sản xuất, kịp thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, từ đó sản xuất hiệu quả hơn. Những hội viên khó khăn trong tổ sẽ được các hội viên khác hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình sớm vươn lên. Điều quan trọng nhất, tình cảm, tinh thần đoàn kết của các chị em được gắn bó chặt chẽ hơn trước. Bên cạnh đó, tổ hợp tác còn đứng ra bảo lãnh, làm đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá ưu đãi để các gia đình chị em khó khăn có thể mua sử dụng, tới cuối mùa vụ mới khấu trừ vào phần thu nhập từ việc trồng thanh long”.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Châu Thành - Nguyễn Thị Bích Tuyền thông tin: Hội luôn quan tâm đến cuộc sống gia đình của các hội viên trên địa bàn để kịp thời chia sẻ, giúp chị em vươn lên. Hội tổ chức nhiều mô hình như tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác trồng thanh long, tổ vay vốn,... để các hội viên tham gia, tiếp cận và hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng nghiệp, phối hợp các đơn vị đào tạo nghề cho các hội viên, hướng dẫn hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, thu nhập trong quá trình sản xuất. Từ đó, nhiều hội viên khó khăn vươn lên, thoát nghèo. Những dịp lễ, tết, hội thường vận động quà để tặng gia đình hội viên nghèo. Ngoài ra, hội còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn về nhà ở, giúp chị em an tâm, ổn định cuộc sống. 

“Hội tiếp tục tổ chức, duy trì các mô hình để đưa các cơ sở phát triển mạnh mẽ hơn nữa, quan trọng nhất là giúp đỡ các hội viên vươn lên trong cuộc sống. Năm 2019, hội đăng ký với lãnh đạo huyện sẽ giúp gần 50 gia đình hội viên thoát nghèo. Chúng tôi đang cố gắng và tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu này” - bà Nguyễn Thị Bích Tuyền nhấn mạnh./.

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPNVN huyện Châu Thành giúp 287 gia đình hội viên (chủ hộ) vươn lên thoát nghèo. Mô hình tổ liên kết sản xuất (25 tổ, 319 thành viên), tổ hợp tác trồng thanh long (10 tổ, 160 thành viên),... của hội mang lại hiệu quả tích cực. Hội đang quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền dư nợ hơn 72 tỉ đồng, cho gần 2.500 hộ vay.

Đức Minh

Chia sẻ bài viết