Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 20:20

Gương mẫu, trách nhiệm trong công tác

Đại úy Đoàn Minh Hiếu - Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp làm tốt công tác tham mưu, triển khai các hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định.

Đại úy Đoàn Minh Hiếu (bên phải) cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép

Anh Hiếu sinh năm 1990, quê TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý bảo vệ biên giới (hệ cao đẳng, Học viện Biên phòng), năm 2012, anh về công tác tại ĐBP Sông Trăng (Đội Vũ trang). Đầu năm 2015, anh được điều động về Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An. Sau hơn 1 năm công tác tại đây, anh được điều động về ĐBP Tân Hiệp làm Đội trưởng Đội Vũ trang. 2 năm sau, anh được đơn vị tạo điều kiện học liên thông đại học, đầu năm 2020, anh được điều động về ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, làm Đội trưởng Đội Vũ trang cho đến nay. Dù ở đơn vị, nhiệm vụ công tác nào, anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng toàn đội quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, thường xuyên phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn đơn vị phụ trách, tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị đề ra các biện pháp, chủ trương phòng ngừa hiệu quả. Anh chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp trên, tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch và đột xuất trên tuyến biên giới, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, giúp nhân dân yên tâm sản xuất.

Thời gian qua, Đội Vũ trang do anh phụ trách phối hợp các đội nghiệp vụ của đơn vị bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu qua biên giới

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, anh được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ làm tổ trưởng một tổ công tác phòng, chống dịch bệnh. Từ khi nhận nhiệm vụ, anh cùng cán bộ, chiến sĩ trong tổ luôn khắc phục khó khăn, ngày đêm tuần tra, kiểm soát bảo vệ đoạn biên giới được phân công phụ trách và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu,... Từ đầu năm 2020 đến nay, Đội Vũ trang đã phối hợp chặt chẽ các đội nghiệp vụ của đồn phát hiện 19 vụ buôn lậu, tạm giữ 16 con heo nhập lậu, 35.000 chiếc khẩu trang y tế, 25.000 gói thuốc lá ngoại, 28 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, anh còn phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định, vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho quần chúng nhân dân. Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới được nâng lên, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, anh còn giữ vai trò nòng cốt trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, gương mẫu đi đầu, chú trọng việc huấn luyện những kiến thức về quân sự và các bài học lý luận chính trị cho đội ngũ chiến sĩ trẻ của đơn vị bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, anh cùng đồng đội xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, xem doanh trại, đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Anh chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, làm tốt công tác dân vận, thường xuyên gần gũi với nhân dân, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời mỗi khi người dân gặp khó khăn.

Đại úy Đào Đình Luyện - Chính trị viên phó, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy gắn các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với lời dạy của Bác về tinh thần khắc phục mọi khó khăn, tích cực bám dân, bám địa bàn. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó có điển hình làm theo lời Bác dạy là Đại úy Đoàn Minh Hiếu”.

Với những nỗ lực của mình, Đại úy Đoàn Minh Hiếu được đơn vị biểu dương, khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua tiên tiến; Bộ Chỉ huy Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2017, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên giai đoạn 2015-2017;... Anh xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều chiến sĩ trẻ noi theo./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết