Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 23:05

Hà Nội: Cháy xe container, cảnh sát giao thông giúp tài xế dập lửa

Phát hiện chiếc xe container đang bốc cháy, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Công an Hà Nội) đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ dập lửa.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ dập lửa trong vụ cháy xe chiều 16/4 (Ảnh: CTV)

Cảnh sát giao thông hỗ trợ dập lửa trong vụ cháy xe chiều 16/4 (Ảnh: CTV)

Trong lúc tài xế đang hoảng sợ vì chiếc container bốc cháy ngùn ngụt, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Công an Hà Nội) đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ để dập lửa.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, 16/4 tại đường trên cao đoạn chạy qua phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Như Anh (sinh năm 1985, quê ở Nam Định) lái xe container biển kiểm soát 29C-965.89 kéo theo phía sau sơ mi rơ móoc 29R-02634 chở hàng từ Hà Nội về Nam Định.

Khi đi tới đường vành đai 3 trên cao đoạn đối diện Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, chiếc xe của anh Anh bất ngờ bốc cháy. Lửa và khói nhanh chúng bùng lên từ khu vực phía sau cabin.

Mặc dù tài xế đã cố gắng dùng bao tải dập lửa nhưng vẫn không thành công. Đúng lúc này, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14do Thượng úy Đào Xuân Dũng chỉ huy đi tuần tra, phát hiện sự việc đã nhanh chóng tiếp cận cứu giúp lái xe.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ dập lửa trong vụ cháy xe chiều 16/4 (Ảnh: CTV)
Cảnh sát giao thông hỗ trợ dập lửa trong vụ cháy xe chiều 16/4 (Ảnh: CTV)

Cảnh sát đã dùng bình cứu hỏa dập lửa. Sau nhiều nỗ lực, ngọn lửa đã được khống chế, dập tắt. Phần bánh của chiếc xe bị hư hỏng nhưng lái xe và toàn bộ số hàng hóa trên xe với giá trị lớn đã được đảm bảo an toàn.

Trước hành động kể trên, tài xế Nguyễn Như Anh đã viết thư cám ơn đến các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ anh trong lúc gặp khó khăn./.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết