Tiếng Việt | English

08/05/2019 - 05:44

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vương quốc Thụy Điển

Chuyến thăm lần này của Công chúa kế vị và Phu quân sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn coi Thụy Điển là đối tác và là người bạn thân thiết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa, chào mừng Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa, chào mừng Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tối 7/5, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree, Phu quân và Đoàn đại biểu cấp cao của Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng chào đón Công chúa kế vị Thụy Điển và Phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Thụy Điển đã dành thời gian thăm Thủ đô Hà Nội và dự sự kiện lần này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung luôn trân trọng mối quan hệ song phương với bề dày lịch sử, dựa trên lòng tin cậy và sự chân thành, là nền tảng vững chắc để hai quốc gia tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết năm 2016 Hà Nội đã vinh dự đón tiếp và làm việc với đoàn 18 doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển do Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển Ann Linde dẫn đầu.

Trong năm 2017-2018, Thủ đô đã tiếp tục chào đón nhiều doanh nghiệp Thụy Điển đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư, kinh doanh. Theo đó, những dự án đầu tư của Thụy Điển đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Hà Nội hiện đang ưu tiên kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng nhà máy xử lý rác thải, công nghệ đốt phát điện tiên tiến, công nghệ môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng thành phố thông minh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này của Công chúa kế vị và Phu quân sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới; đồng thời khẳng định chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn coi Thụy Điển là đối tác và là người bạn thân thiết.

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về sự tiếp đón trọng thị. Công chúa cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam.

Công chúa kế vị Thụy Điển vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp cũng như vui mừng chứng kiến sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cho rằng bằng cách cùng nhau hợp tác kinh doanh, học hỏi lẫn nhau, hai bên đang hợp tác xây dựng tình hữu nghị ngày càng lớn mạnh hơn cho thế hệ ngày nay cũng như những thế hệ tương lai./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích