Tiếng Việt | English

31/07/2019 - 14:26

Hai chị em ruột chết thương tâm khi tàu SE27 tông ôtô 16 chỗ

Hai chị em ruột cùng tài xế xe trung chuyển đã tử nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay 31/7 giữa ôtô 16 chỗ với tàu SE27 xảy ra ở xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Chiếc ôtô bị kéo lê khoảng 200m trong vụ tai nạn. Ảnh: Đức Trong

Đến trưa 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận mới khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu SE27 với chiếc ôtô 16 chỗ trung chuyển hành khánh khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Tai nạn xảy ra tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong. Theo báo cáo nhanh của Chi nhánh Kỹ thuật đường sắt Sài Gòn, trước đó vào lúc 8h43 cùng ngày, tàu SE27 qua ga sông Lòng Sông, xã Phong Phú.

Chạy đến Km 1465+810 đường ngang có biển báo thì tàu tông phải ôtô 16 chỗ mang biển số 86B-00366 (hãng xe Đông Hưng).

Tàu SE27 đẩy ôtô trên đến Km 1466+050, tông vào cột đèn báo hiệu mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc ôtô nằm dưới, cách đường ray khoảng 2m về phía bên phải theo hướng tàu chạy. Cột đèn báo hiệu vào ga phía Nam gãy ngã hoàn toàn. Theo quan sát, vị trí xảy ra vụ tai nạn thông thoáng, không khuất tầm nhìn, có nhiều biển báo hiệu đường giao nhau.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: hai chị em Đặng Thị Thùy Trâm (22 tuổi), Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Tuy Phong) cùng tài xế ôtô Nguyễn Thanh Trúc (33 tuổi).

Nạn nhân còn lại là Đặng Hồ Lan Anh (18 tuổi) đang được đưa đi cấp cứu.

Hiện toàn tuyến đường sắt đã thông suốt trở lại. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm thi thể các nạn nhân.

Cột đèn tín hiệu bị gãy đổ. Ảnh: Đức Trong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đức Trong

Vị trí đường giao nhau xảy ra tai nạn. Ảnh: Đức Trong

Đức Trong/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết