Tiếng Việt | English

24/05/2022 - 07:33

Hải đoàn 129: Thực hiện thắng lợi 'nhiệm vụ kép'

Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 đánh dấu sự thành công trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QSQP), sản xuất, kinh doanh (SXKD), vừa phòng, chống dịch Covid-19 ở Hải đoàn 129 Hải quân. Các chỉ tiêu huấn luyện quân sự và SXKD đều đạt và vượt, nộp thuế nhà nước đúng pháp luật.

Để Hải đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung xây dựng cán bộ, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Đây là cơ sở để góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Hải đoàn.

Đại tá Huỳnh Văn Đa - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn, cho biết: Để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên sâu sát, gần gũi, chủ động dự báo, nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, kịp thời ổn định tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các tổ chức quần chúng phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm chiến đấu, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đối với mỗi quân nhân.

Hỗ trợ các tàu của ngư dân tránh trú bão tại các âu tàu của Hải đoàn

Hải đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tập trung lãnh, chỉ đạo các đơn vị huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”. Hải đoàn tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung,
chương trình cho các đối tượng, cả khối tàu, bờ, làng chài; tổ chức và tham gia các đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các tàu, biên đội tàu, giữa lực lượng tàu với lực lượng bờ, giữa lực lượng khác trong và ngoài Quân chủng.

Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, phát triển kinh tế biển, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Trên cơ sở thực hiện tốt định hướng “Phát triển hài hòa, tăng trưởng bền vững” và mục tiêu 3 trụ cột kinh doanh “Sửa chữa tàu thuyền và công trình biển; dịch vụ dầu khí; dịch vụ cảng và logistics”, Hải đoàn tập trung phát triển SXKD đồng bộ, hiệu quả gắn với nhiệm vụ quốc phòng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Quân chủng, bảo đảm an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hải đoàn chủ động tập trung phát triển ngành nghề truyền thống, tích cực tìm kiếm thu hút khách hàng, đầu tư trang bị, phương tiện, thực hiện kế hoạch kết nối kinh doanh bằng các hoạt động như góp vốn đầu tư vào các dự án, liên kết hình thành mạng lưới kinh doanh. Qua đó, thực hiện tốt định hướng: “Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững”, góp phần tăng doanh thu của Hải đoàn.

Tàu 743, Hải đoàn 129 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên biển

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Hải đoàn trưởng, cho biết: Kết quả SXKD năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 của Hải đoàn đạt 106% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 102,34% năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 102,34% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 26,48 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,49% kế hoạch năm. Hải đoàn quản lý vận hành 2 âu tàu, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật tại đảo Sinh Tồn, Trường Sa và 2 làng chài (Tốc Tan, Núi Le) đảm bảo an toàn, hiệu quả; hướng dẫn tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới, ngư trường khai thác cho hàng ngàn lượt tàu cá, từ đó tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho tàu thuyền ngư dân yên tâm bám biển.

Thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển”, năm qua, Hải đoàn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công ích, giám sát nghề cá, phát huy hiệu quả hoạt động âu tàu, làng chài; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 8 tàu cá, sửa chữa máy móc trang bị cho 41 tàu cá của các tỉnh gặp sự cố trên biển, đảm bảo an toàn để ngư dân tiếp tục vươn khơi. Các âu tàu, làng chài hỗ trợ 152 ngư dân vào khám và điều trị tại bệnh xá các đảo, cung ứng 43.280 lít dầu DO cho 25 lượt tàu cá bằng giá tại đất liền, hỗ trợ miễn phí 304m3 nước ngọt, cấp 618 lá cờ Tổ quốc và 200 khẩu trang cùng các nhu yếu phẩm khác cho 48 lượt tàu cá ngư dân.

Trong khí thế đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Hải đoàn (27/5/1978 - 27/5/2022), nhìn lại những việc làm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động của Hải đoàn trong thời gian qua càng làm sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Đơn vị đã xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP gắn với phát triển kinh tế biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế” của Hải đoàn./.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết