Tiếng Việt | English

28/03/2018 - 17:51

Hàng trăm lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền nền quốc phòng toàn dân

Chiều ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền quốc phòng toàn dân năm 2017 giữa BCHQS tỉnh với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Phó Chính ủy BCHQS tỉnh – Đại tá Nguyễn Tấn Đảo chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của BCHQS tỉnh, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí và BCHQS, công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.

Năm 2017, BCHQS tỉnh phối hợp Báo Long An thực hiện 24 chuyên trang quốc phòng toàn dân với hàng trăm lượt tin, bài, ảnh cùng nhiều tin tức thời sự về hoạt động quân sự - quốc phòng của Đảng, chính quyền và LLVT Long An, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh nhà.

Phó Tổng Biên tập Báo Long An – Lê Hồng Thương nêu ý kiến tại hội nghị

Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Long An phát sóng mỗi tháng 2 chương trình quốc phòng toàn dân, 2 chương trình phát thanh. Bên cạnh đó, BCHQS tỉnh còn phối hợp thường xuyên với Truyền hình Quân khu 7 phát sóng định kỳ 4 lần/tuần và các tin, bài thời sự phản ánh hoạt động của LLVT Long An, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt trong năm, lực lượng phóng viên của BCHQS tỉnh thực hiện 36 phim phóng sự phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tại các huyện Tân Hưng, Mộc Hóa, Cần Đước và thị xã Kiến Tường góp phần quan trọng trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả, công tác phối hợp tuyên truyền còn những khó khăn nhất định vì địa bàn Long An rộng, các đơn vị LLVT đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa nên ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; một số tin, bài chưa khai thác sâu, nội dung chưa phong phú và chưa phản ánh hết các hoạt động của LLVT Long An.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí và các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, nội dung tuyên truyền  phong phú và có sự góp ý, trao đổi giữa BCHQS tỉnh và các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị, thông tin tuyên truyền cần tập trung hướng về cơ sở, các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới để phản ánh một cách toàn diện các hoạt động của LLVT Long An.

Phó Chính ủy BCHQS tỉnh – Đại tá Nguyễn Tấn Đảo tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền

Dịp này, BCHQS tỉnh tặng giấy khen 9 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền quốc phòng toàn dân năm 2017./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết