Tiếng Việt | English

24/06/2020 - 19:02

HĐND huyện Thủ Thừa tổ chức kỳ họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 2 ngày 23 và 24/6, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức kỳ họp lần thứ 17, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều dự.

HĐND huyện Thủ Thừa tổ chức kỳ họp lần thứ 17

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND huyện diễn ra thường xuyên, hiệu quả, đúng luật định.

Chương trình phát triển đàn bò thịt được tập trung thực hiện, số lượng đàn bò tăng, đạt trên 102% Nghị quyết đề ra. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 16 tiêu chí/xã.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách an sinh xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. 100% xã có bác sĩ công tác tại trạm y tế; 8 xã và 1 thị trấn giữ vững xã văn hóa, thị trấn văn minh đô thị.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Đại biểu HĐND huyện chất vấn Chủ tịch UBND huyện và các ngành liên quan về kết quả thi hành các vụ cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá; việc xây dựng trái phép xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới;…

Cũng trong kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Dương Văn Tuấn do chuyển công tác. Đồng thời, thống nhất bầu cho thôi làm nhiệm vụ HĐND huyện đối với ông Dương Văn Tuấn do chuyển công tác và ông Trần Văn Tân nghỉ hưu theo quy định.

Dịp này, Đại biểu HĐND huyện bầu miễn nhiệm 3 ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện gồm ông Cao Thăng Long – Trưởng Công an huyện, ông Lê Thanh Tùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và ông Trần Ngọc Chiến – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết