Tiếng Việt | English

19/11/2018 - 20:33

Hết lòng vì học sinh

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Đặng Thị Thu Thảo - giáo viên Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An luôn gương mẫu, hết lòng vì học sinh. Cô là một trong những giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017.

Năm 1997, cô Thảo về nhận công tác tại Trường cấp 2, 3 Vĩnh Hưng. Từ năm 2003 đến nay, cô giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Hưng. Trong giảng dạy, cô luôn tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới phương pháp, giúp học sinh dễ tiếp thu bài. Đối với học sinh yếu, cô tận tình hướng dẫn các em lấy lại kiến thức căn bản. Giảng dạy môn Ngữ văn, cô luôn tìm cách để học sinh cảm nhận được tác phẩm và nhớ bài lâu hơn. Cô còn giúp các em liên hệ thực tế, qua đó, rèn luyện thêm kỹ năng sống. Hơn 20 năm giảng dạy, cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 10 sáng kiến được xếp loại B cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn đoạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều năm liền là đảng viên xuất sắc.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Hưng - Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận xét: “Cô Thảo là nhà giáo yêu nghề, tận tụy, hết lòng vì học sinh, được đồng nghiệp yêu quý”.

Nhiều năm liền, cô Đặng Thị Thu Thảo đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Năm 2017, cô vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú./.

Ngọc Cẩm - Minh Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích