Tiếng Việt | English

07/08/2018 - 17:36

Hiệp Hòa: Xây dựng nông thôn mới còn khó khăn về tiêu chí môi trường

Là xã điểm của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Hiệp Hòa nỗ lực, huy động mọi nguồn lực tham gia. Tuy nhiên, hiện nay, địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường.

Hội viên, phụ nữ ra quân dọn vệ sinh môi trường

Để thực hiện tiêu chí này, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, địa phương xây dựng kế hoạch thu gom rác thải trên địa bàn xã và Đường tỉnh 822, đường cổng ấp văn hóa Hòa Bình 1, nhà thờ Rạch Thiên, bố trí thùng rác dọc 2 bên Đường tỉnh 822, khu chợ tự phát và khu tập trung đông dân cư. Xã ký hợp đồng với đơn vị Toàn Phú thu gom rác 2 lần/tuần vào ngày thứ tư và thứ bảy. Ngoài ra, xã còn thực hiện 4 mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, phân công từng đoàn thể phụ trách. Hội Phụ nữ xã triển khai mô hình Tuyến đường không rác tại ấp Hòa Bình 1 và Tổ hội viên sử dụng giỏ rác gia đình, phân loại rác tại nguồn. Qua tuyên truyền,

hầu hết hộ dân đều nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác gia đình. Ông Nguyễn Công Thành, ngụ ấp Hòa Thuận 2, nói: “Hiện nay, người dân đều thu gom, bỏ rác đúng nơi hoặc đốt, tình trạng vứt rác bừa bãi không còn”.

Hiện nay, toàn xã có 13% hộ sử dụng nước sạch. Xã được huyện đầu tư 2 giếng nước sạch tại ấp Hòa Bình 1; trong đó, 1 giếng đã đưa vào sử dụng và 1 giếng đang thi công. Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Hòa - Đặng Thị Huệ cho biết: “Để đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, thời gian qua, huyện hỗ trợ vốn vay, vận động người dân làm bình lọc. Đến nay, có hơn 120 hộ lắp bình lọc nước. Tuy nhiên, nguồn vốn này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Mong rằng, tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ thêm để người dân đầu tư lắp đặt bình lọc”.

Thực hiện tiêu chí môi trường, ngoài sự hỗ trợ của huyện, sự nỗ lực của địa phương, ý thức của người dân rất quan trọng. Mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen sử dụng nước, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết