Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 11:42

Hiệu quả công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với đảng ủy các huyện, thị xã biên giới trong tỉnh, đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bám địa bàn, bám dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đơn vị trong BĐBP tỉnh thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của quân đội, BĐBP về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác vận động quần chúng được triển khai toàn diện với nhiều nội dung, phù hợp với đặc thù của BĐBP, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ vận động quần chúng trong việc bám xóm, ấp, bám địa bàn, bám dân, bám chính quyền địa phương trong tham mưu phát triển KT-XH; đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo; triển khai công tác địa bàn, nắm tình hình nội, ngoại biên, tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn và liên quan 2 bên biên giới.

BĐBP phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về hoạch định phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền, Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền phòng, chống trộm, cướp, cướp có vũ trang; phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai trên tuyến biên giới; ý nghĩa truyền thống các ngày lễ, kỷ niệm.

Thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và mô hình Tiếng kẻng vùng biên, nhiều đơn vị có những cách làm hay, qua đó, xuất hiện một số gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới.

Những năm qua, người dân luôn là chỗ dựa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồn biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ,... tạo nên sự đoàn kết, gắn bó quân - dân, là nguồn động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Hình ảnh chiến sĩ quân hàm xanh thực sự được nhân dân yêu mến, tin cậy, góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân nơi vùng biên cương của Tổ quốc./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết