Tiếng Việt | English

09/08/2017 - 01:25

Hiệu quả hoạt động Tổ Dân vận ấp Bình Điện

Qua hơn 4 năm triển khai và đi vào hoạt động, Tổ Dân vận (DV) ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An khẳng định tính hiệu quả trong công tác DV ở cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư xóm, ấp đoàn kết, phát triển.

Điểm nổi bật khẳng định vai trò của Tổ DV ấp Bình Điện chính là công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Hiện nay, tổ có 9 thành viên, Bí thư Chi bộ ấp làm Tổ trưởng, các thành viên còn lại là trưởng ấp, chi hội trưởng các hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi,... là những người có uy tín, luôn nhiệt tình và được người dân tin tưởng.

Bí thư Chi bộ ấp, Tổ trưởng Tổ DV ấp Bình Điện - Nguyễn Văn Quyên chia sẻ: “Nhận thức được tầm quan trọng của công tác DV, nhất là công tác DV ở cơ sở, Tổ DV ấp tích cực vận động người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, duy trì chế độ sinh hoạt 1 lần/tháng. Từ đó, Tổ DV ấp kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân lên cấp trên để có giải pháp, hướng giải quyết thỏa đáng”.

Thời gian qua, tổ trưởng và các thành viên Tổ DV ấp phối hợp Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội của các đoàn thể triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình DV khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở,... Trước đây, đường trục xóm, ấp Nguyễn Văn Mạnh được bêtông theo chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Bình Tịnh. Theo thời gian, đường xuống cấp, Tổ DV ấp kịp thời đề xuất chính quyền và chủ động vận động người dân đóng góp 260 triệu đồng thi công nâng cấp tuyến đường với chiều dài 1.100m, ngang 3m.

Tổ Dân vận ấp vận động người dân đóng góp 260 triệu đồng để thi công nâng cấp tuyến đường trục xóm, ấp Trương Văn Mạnh

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Tịnh - Nguyễn Văn Hồng cho biết: “Các thành viên Tổ DV ấp Bình Điện có sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là những thắc mắc về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp,... kịp thời báo cáo cấp ủy, đề xuất những giải pháp đối thoại với nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Từ hiệu quả hoạt động của tổ DV, người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xóm, ấp,...”./.

Hùng Thanh 

Chia sẻ bài viết