Tiếng Việt | English

11/04/2020 - 12:00

Hình ảnh giao thông mùa dịch Covid-19 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An đã có công văn yêu cầu bến xe khách, bến khách ngang sông (bến đò), tuyến vận chuyển hành khách trên đường bộ tạm dừng hoạt động nhằm hạn chế tụ tập đông người.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của công nhân một số khu - cụm công nghiệp, một số bến đò trên địa bàn tỉnh Long An được phép hoạt động trở lại. Ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân được nâng cao, đa số chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh khi qua đò

Người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh khi qua đò

Bà Nguyễn Thị Liễu - khu dân cư xã Bình An, huyện Thủ Thừa (gần bến đò Vàm Thủ) cho biết : “Khi bến đò hoạt động trở lại, công nhân rất vui mừng, rút ngắn quãng đường cho công nhân qua lại đi làm”.

Bến đò Vàm Thủ đã hoạt động trở lại

Bến đò Vàm Thủ đã hoạt động trở lại

Tại bến đò Chú Tiết, phường 1, TP. Tân An, chủ bến chấp hành cho dừng hoạt động. Chị Tống  Thị Liễu, Thủ Khoa Huân (gần bến đò) chia sẻ : “Từ khi có lệnh tạm dừng hoạt động, không còn cảnh tụ tập chờ qua đò. Mọi người chấp hành nghiêm, tuy nhiên, cũng có vài người còn thói quen chờ đò, chúng tôi nhắc nhở nên họ đi đường khác”.

Bến đò Chú Tiết vắng vẻ sau khi có thông báo tạm dừng hoạt động

Bến đò Chú Tiết vắng vẻ sau khi có thông báo tạm dừng hoạt động

Anh Nguyễn Văn Quy, xã Long Trì, huyện Châu Thành, làm nghề mua bán thanh long cho biết: “Tôi thường xuyên đi lại để thu mua thanh long, tuy nhiên do bến đò Bình Quới đã tạm ngưng hoạt động nên phải đi vòng. Chúng tôi mong muốn sớm hết dịch bệnh để việc đi lại làm ăn được thuận tiện hơn”.

Một số người vẫn còn thói quen chờ đò

Một số người vẫn còn thói quen chờ đò

Bến xe Long An đã ngưng hoạt động, anh Nguyễn Xuân Trí, thành viên Đội Honda khách cổng 2 bến xe Long An chia sẻ: “Từ khi bến xe ngưng hoạt động, chúng tôi ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống và mong dịch bệnh sẽ qua mau”.

Bến xe Long An ngưng hoạt động

Theo Sở GTVT Long An, hiện nay tình hình đưa rước công nhân tại khu - cụm công nghiệp hoạt động tương đối ổn định, một số bến đò trọng yếu được phép hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân, vận chuyển hàng hóa thiết yếu về các vùng khó khăn về giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng phối hợp ngành chức năng thành lập 4 chốt kiểm soát hoạt động xe đưa rước công nhân.

Giao thông trên nội thị TP Tân An vắng vẻ

Giao thông một số tuyến đường nội thị TP Tân An vắng vẻ

Một số tuyến đường nội ô TP. Tân An khá vắng vẻ, mọi người chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh. Các quán cà phê, tụ điểm đông người đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, trên các tuyến quốc lộ và tuyến đường tỉnh số lượng phương tiện cá nhân có gia tăng.

Phó Giám đốc Sở GTVT Long An - Đặng Hoàng Tuấn cho biết: Tuần lễ đầu tiên thực hiện "giãn cách xã hội", người dân chấp hành khá tốt, hiện  đã xuất hiện tâm lý chủ quan, nên phương tiện cá nhân ra đường tăng hơn trước. Mọi người cần nâng cao ý thức hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cơ quan chức năng, hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết