Tiếng Việt | English

07/03/2017 - 17:26

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

Trải qua 1 tuần luyện, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện. Chỉ trong 1 tuần tập luyện, các cầu thủ đã có tiến bộ rõ nét. Rõ rệt nhất là ở nền tảng thể lực, đặc biệt là không có một cầu thủ nào gặp phải chấn thương”.

Thể lực của các cầu thủ rất được HLV Mai Đức Chung chú trọng. “Tôi là người Việt Nam, do vậy tôi đã đưa ra giáo án phù hợp với cơ địa với các cầu thủ. Cụ thể là tôi cho tập luyện từ tới cao, tăng dần chứ không tăng tần suất đột ngột”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Với việc trẻ hóa đội hình, khiến ĐT bóng đá nữ Quốc Gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi các cầu thủ rất non kinh nghiệm, nhà câm quân 65 tuổi chia sẻ: “Với lực lượng trẻ thì khó khăn hơn rất nhiều với các lứa đội hình thi đấu trước đấy. Tuy nhiên tôi sẽ phối hợp đan xen đội hình giữa lớp trẻ và các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, nhằm cân bằng đội hình cho giải đấu tới”.

Theo kế hoạch, vào 15h30 ngày 08/3, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với CLB bóng đá nữ Hà Nội để hưởng ứng ngày hội bóng đá nữ do AFC phát động. Đây là hoạt động được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong những năm gần đây./.

Trường Giang/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết