Tiếng Việt | English

29/09/2018 - 05:11

Hoa hậu bốc lửa Tara Fares của Baghdad (Iraq) vừa bị ám sát

Nữ người mẫu bốc lửa Tara Fares của Iraq vừa bị ám sát lúc đang lái ô tô thể thao ở thủ đô Baghdad.

Theo quan chức cơ quan y tế địa phương, cô gái với ngoại hình gợi cảm và cách ăn mặc kiểu phương Tây này đã bị các tay súng bắn 3 phát, trong đó có 2 phát bắn vào đầu.

Cảnh sát đang truy tìm các sát thủ trong vụ sát hại Fares.

Chân dung hoa hậu, người mẫu Iraq Fares. Ảnh: Instagram

Chân dung hoa hậu, người mẫu Iraq Fares. Ảnh: Instagram

Vài ngày trước hôm bị bắn chết, Fares đã đăng các bức ảnh được cho là không phù hợp trong xã hội Hồi giáo.

Người mẫu Fares được bình chọn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội ở Iraq.

Nữ người mẫu bốc lửa Tara Fares đoạt danh hiệu Hoa hậu Baghdad vào năm 2015. Cô Fares sau đó có tham gia cuộc thi Hoa hậu Iraq, bất chấp lực lượng Hồi giáo tàn độc IS thời điểm đó.

Cô gái 22 tuổi này đã trở thành một ngôi sao mạng xã hội với gần 3 triệu người follow (theo dõi) trên mạng Instagram.

Người mẫu gợi cảm Fares đã chia sẻ nhiều bức ảnh khiến các fan hâm mộ của cô thích thú nhưng lại trái ngược với các giá trị Hồi giáo truyền thống.

Fares sống một thời gian ở châu Âu, sau đó quay trở lại Iraq.

Ngoài hoạt động trên mạng xã hội, Fares còn làm đại diện cho một số thương hiệu và thỉnh thoảng tham gia hoạt động “showbiz”.

Theo cơ quan truyền thông Kurdistan 24, Fares là người phụ nữ thứ 3 trong ngành sắc đẹp đã thiệt mạng ở Baghdad trong vài tháng qua.

Hồi tháng 8, hai người chủ trung tâm sắc đẹp đã chết trong hoàn cảnh nhiều nghi vấn.

Ngoài ra cách đây vài ngày, nhà hoạt động nữ quyền Soad al-Ali đã bị bắn chết trong ô tô ở Basra./.

VOV.VN(Theo Sputnik)

Chia sẻ bài viết