Tiếng Việt | English

18/04/2018 - 14:43

Hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, vẫn ngang nhiên đi cướp

Ngày 18/4, Thượng tá Nguyễn Văn Châu - Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thùy, SN 1974 về hành vi Cướp tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh.

Hiện trường vụ cướp

Hiện trường vụ cướp

Khoảng 13 giờ, ngày 03/4/2018, Công an huyện Châu Thành nhận tin báo về việc, bà Nguyễn Thị Ái, SN 1933, ngụ ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị đang ở nhà một mình thì có một đối tượng nữ chạy xe mô tô vào nhà cướp tài sản gồm 8 triệu đồng và 3 chỉ vàng 24k rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện nhiều đồ vật của đối tượng để lại gồm 1 nón bảo hiểm màu xanh đen; 1 đôi găng tay màu xám chấm bi đen; 3 khẩu trang nữ; 1 bóp da màu đen;... Đây là những đồ vật sau khi cướp tài sản, bị tri hô nên đối tượng bỏ chạy, rớt lại hiện trường.

Căn cứ các chứng cứ tại hiện trường, lực lượng trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp trích xuất camera an ninh phát hiện đối tượng chạy xe mô tô Yamaha Mio classico, màu vàng nâu, biển số 60B1-06930.

Qua xác minh, lực lượng xác định đối tượng tên là Phạm Thị Thùy, SN 1974 (tên gọi khác Út), nơi thường trú: Ấp An Thạnh 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hiện đang tạm trú tại nhà trọ trên đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP.HCM. Đối tượng này mới mua xe mô tô trên vào ngày 01/4/2018 của một người ở phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Thùy tại cơ quan điều tra

Đối tượng Thùy tại cơ quan điều tra

Đối tượng Thùy từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện đang có quyết định hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và không có mặt tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thùy cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết