Tiếng Việt | English

01/09/2016 - 19:42

Hoàng Anh Gia Lai vô địch U-15 quốc gia 2016

Chiều 1/9, U-15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đăng quang Giải U-15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 sau khi thắng U-15 Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) 4-3 ở loạt sút 11m (hòa 0-0 trong 80 phút) trận chung kết diễn ra tại An Giang.

 Các cầu thủ HAGL nâng cao chức vô địch Giải U-15 quốc gia. Ảnh: P.H

U-15 PVF chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Còn U-15 HAGL thì chọn phòng ngự số đông để chống lại lối chơi của đối thủ. Vì thế, phải đến phút 23, U-15 PVF mới có cơ hội ghi bàn rõ nét. Tiếc là trong pha đối mặt với thủ môn Y Êli Niê, Văn Đô lại dứt điểm ra ngoài.

Thế trận hiệp 2 trở nên cởi mở hơn khi U-15 HAGL cũng tổ chức tấn công nhiều hơn. Điều này giúp U-15 PVF có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều không tận dụng được.

Phút 61, đội trưởng Công Đến (U-15 PVF) dứt điểm ngay vạch 16m50 đưa bóng đí chệch cột dọc trong gang tấc. Còn trong những phút còn lại, thủ môn Y Êli Niê chơi xuất sắc làm nản lòng các chân sút của U-15 PVF.


U-15 HAGL (xanh) trong trận chung kết với U-15 PVF. Ảnh: P.H

Hoà 0-0 sau 80 phút, hai đội phải bước vào phân định thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, thủ môn Y Eli Niê lại tiếp tục thi đấu xuất sắc khi cản 3 quả 11m, qua đó giúp U-15 HAGL giành chiến thắng 4-3 và giành chức vô địch.

Ngoài chức vô địch, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh còn giành luôn giải phong cách cùng hai danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất" Hoàng Tú và "Thủ môn xuất sắc nhất" Y Eli Niê. Ngọc Trọng của U-15 Khánh Hoà giành danh hiệu "Vua phá lưới"./.

N.K/TTO

Chia sẻ bài viết