Tiếng Việt | English

20/12/2018 - 19:44

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Hưởng ứng phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Hưng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần vào sự phát triển của địa phương, từng bước nâng cao đời sống hội viên (HV).

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng ra quân dọn vệ sinh, khơi thông một số tuyến kênh trên địa bàn xã Thạnh Hưng

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng ra quân dọn vệ sinh, khơi thông một số tuyến kênh trên địa bàn xã Thạnh Hưng

Năm 2018, Hội CCB huyện làm tốt công tác vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Theo đó, hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của hội cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB đoàn kết, gương mẫu; đổi mới phương thức hoạt động hội và sinh hoạt ở chi hội; đồng thời cùng với chi ủy, chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB tự nguyện xin gia nhập hội. Năm 2018, hội kết nạp 40 HV, nâng tổng số HV trong toàn huyện lên 1.587 HV/1.630 CCB.

Xác định công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống HV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2018, Hội CCB huyện phát huy hiệu quả, vai trò của tổ chức hội. Hội huy động, quản lý và sử dụng nhiều nguồn vốn hiệu quả: Quỹ Nội bộ giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh 3,3 tỉ đồng; Quỹ Xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trên 950 triệu đồng, xây dựng được 10 căn nhà tình nghĩa, 3 căn nhà đồng đội và sửa chữa 10 căn nhà cho HV có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hội phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ, chính sách cho 205 đối tượng với số tiền trên 490 triệu đồng; cùng Tỉnh hội thăm hỏi, tặng 11 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá 7 triệu đồng và tặng 760 quyển tập cho 76 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Đại. Hội tham gia cùng Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, luật giao thông, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,... được 40 cuộc với hơn 2.000 lượt HV tham gia. Qua đó, HV các xã, thị trấn cung cấp 34 nguồn tin về gây rối trật tự, đá gà, đánh bài ăn tiền cho công an bắt và xử lý 53 đối tượng, giáo dục 9 trường hợp. Hội còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến HV và nhân dân trên địa bàn, qua đó, giúp HV CCB tham gia hòa giải thành 48 vụ tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn chỉ đạo hội cơ sở các xã biên giới phối hợp lực lượng công an, biên phòng tuyên truyền, vận động cán bộ, HV và nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nhân dân nước bạn Campuchia.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng cùng bộ đội biên phòng huyện tuần tra, thực địa tại cột mốc biên giới 230, xã Hưng Hà

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng cùng bộ đội biên phòng huyện tuần tra, thực địa tại cột mốc biên giới 230, xã Hưng Hà

Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Hưng - Trương Quang Trung cho biết: “Những kết quả mà Hội CCB huyện đã đạt trong thời gian qua là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, HV và tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm từ các chi hội. Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, HV chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua xây dựng hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, HV gương mẫu”./.

B.Tùng

Chia sẻ bài viết