Tiếng Việt | English

06/06/2019 - 15:22

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Châu Thành sơ kết giữa nhiệm kỳ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021, sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN VN huyện Châu Thành thành lập nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới (trong ảnh: PN xã Thanh Phú Long cùng người dân chăm sóc tuyến đường hoa)

Hơn 2 năm qua, công tác Hội và phong trào PN có bước chuyển biến tích cực cả về chất lượng và số lượng. Bộ máy tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hoạt động Hội được đổi mới cơ bản đáp ứng yêu cầu của hội viên, PN. Hội cơ bản thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu PN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra như chỉ tiêu phát triển hội viên, thu hội phí, duy trì và thành lập nhiều tổ tiết kiệm, tổ giúp nhau, tổ liên kết sản xuất, hợp tác xã,…

Đến nay, Hội xây dựng 15 “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc” với 456 thành viên; 13 địa chỉ tin cậy cộng đồng giúp PN bị bạo hành có nơi trú ẩn trong thời gian chờ hòa giải; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; xây dựng nhiều mô hình góp phần cùng địa phương xây dựng chương trình nông thôn mới.

Thông qua các nguồn vốn tín dụng, các mạnh thường quân, chương trình quốc gia giải quyết việc làm và Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội giúp nhiều PN vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Giai đoạn 2016-2018, Hội giúp 287 hộ do PN làm chủ thoát nghèo,…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành - Đỗ Văn Hải tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân

Từ kết quả đạt, thời gian qua, Hội được cấp trên đánh giá là đơn vị vững mạnh hàng năm; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. 2 năm liền, Hội được xếp hạng ba của cụm thi đua, là một trong những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm của huyện.

Tại hội nghị, có 5 tập thể và 12 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích trong công tác Hội và phong trào PN giữa nhiệm kỳ; Hội LHPN VN huyện cũng biểu dương 6 cá nhân thực hiện tốt các phong trào do Hội phát động./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết