Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 14:06

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An khen thưởng 53 tập thể, 35 cá nhân trong công tác Hội năm 2021

Sáng 12/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ (PN) năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đại diện nhà tài trợ tặng quà hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

Trong năm, mặc dù chịu sự ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 nhưng các cấp Hội tập trung đề ra những giải pháp, hành động thiết thực hỗ trợ hội viên, PN vượt qua khó khăn, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, nâng cao đời sống, hoàn thành các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào PN năm 2021.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể

Trong đó, nổi bật là hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên, PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19, đa dạng các phương thức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, kết nối hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, tổng kết các đề án, chương trình phối hợp; cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động phù hợp với tình hình dịch Covid-19; tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức Đại hội đại biểu PN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện các phần việc, công trình chào mừng Đại hội PN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII,...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho đại diện các tập thể

Trong năm, các cấp Hội tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ cho vay đến nay hơn 1.680 tỉ đồng; nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ 56 tỉ đồng giúp hàng chục ngàn lượt vay phát triển kinh tế gia đình và các nhu cầu khác.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021

Tỉnh hội vận động trên 1,5 tỉ đồng hỗ trợ hội viên, PN có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cán bộ Hội là F1, F0 tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, trẻ em mồ côi vì cha mẹ mất do nhiễm Covid-19; PN mang thai và sinh con bị nhiễm Covid-19, bị cách ly tập trung, có hoàn cảnh khó khăn,…

Đại diện các tập thể có thành tích trong hoạt động uỷ thác từ Ngân hàng chính sách xã hội năm 2021 nhận bằng khen

Các cấp Hội trong tỉnh cấp phát nhiều khẩu trang vải, khẩu trang y tế; xà phòng, nước sát khuẩn cho người dân, Bộ đội Biên phòng; vận động lương thực, thực phẩm, vật chất cứu trợ nhân dân tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ PN khởi nghiệp, đồng hành cùng PN biên cương cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện.

Đại diện Tịnh xá Ngọc Tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà cho chương trình “Triệu phần quà – San sẻ yêu thương” 

Tại hội nghị, Công ty Cổ phần tập đoàn nghiên cứu xử lý nước sạch Aqua Việt Nam hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Hội LHPN Việt Nam tỉnh gồm máy lọc nước, khẩu trang y tế, sữa dinh dưỡng trị giá gần 627 triệu đồng. Tịnh xá Ngọc Tâm, Hội Dòng mến Thánh giá Mỹ Tho tặng 410 phần quà thuộc chương trình “Triệu phần quà – San sẻ yêu thương” nhân dịp Tết Nhâm Dần.

Dịp này, có 5 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích tốt trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. 53 tập thể, 35 cá nhân nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam tỉnh vì đạt thành tích tốt trong công tác Hội năm 2021.

Hội Dòng mến Thánh giá Mỹ Tho trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà

Ngoài ra, năm 2021, Hội LHPN Việt Nam tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 4 tập thể huyện: Cần Giuộc, Châu Thành, Thạnh Hoá, Đức Huệ và 19 tập thể cơ sở, 3 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội LHPN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 59 tập thể, 49 cá nhân có thành tích trong hoạt động uỷ thác từ Ngân hàng chính sách xã hội năm 2021.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai trao quà chia tay cán bộ Hội chuyển công tác và nghỉ hưu 

Đồng thời, Hội LHPN Việt Nam tỉnh công bố quyết định khen thưởng cuộc thi ảnh nghệ thuật phong trào “Tự hào PN Long An” chào mừng Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết