Tiếng Việt | English

30/08/2019 - 18:25

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2019

Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2019.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Long An

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được truyền trực tiếp tới tất cả địa phương trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin một số vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông; lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân thông tin chuyên đề về “Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương được truyền trực tiếp đến các địa phương trong toàn tỉnh

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Thanh Long đề nghị các báo cáo viên cần tập trung truyên truyền Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một số văn bản quan trọng của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, các báo cáo viên cũng cần tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị cho năm học mới, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET và một số nội dung khác nhằm tạo sự đồng thuận cao, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh năm 2019./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết