Tiếng Việt | English

04/03/2016 - 02:35

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế hẹp ASEAN 22 có nhiều quyết định quan trọng

Các Bộ trưởng kinh tế thống nhất rằng các ngành cần đẩy mạnh nỗ lực để sớm xây dựng được kế hoạch hành động để thông qua tại cuộc họp tháng 8/2016

Sáng 3/3, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế hẹp Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 (AEM Retreat 22) đã chính thức khai mạc tại Chiang Mai, Thái Lan.

Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng, quan chức kinh tế cấp cao các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu và đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao…

Đây là hội nghị thường niên quan trọng để các Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN trao đổi, thống nhất định hướng lớn và các ưu tiên hợp tác kinh tế ASEAN cũng như xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vừa mới ra đời ngày 31/12/2015.


Đây là hội nghị thường niên quan trọng để các Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN...

Các nội dung cụ thể được thảo luận gồm: những mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2016 của CHDCND Lào; các đề xuất của nhóm công tác cấp cao kinh tế cho các bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM) nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực; tiến trình thương lượng và các đề xuất đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) với 6 bên thương lượng là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Tại hội nghị, các bộ trưởng và quan chức kinh tế của 10 nước trong khu vực cũng đã đưa ra được nhiều quyết định quan trọng liên quan tới việc xây dựng cộng đồng ASEAN 2015.


Tổng thư ký ASEAN - Lê Lương Minh

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV ngay sau cuộc họp, Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh cho biết: “Các Bộ trưởng kinh tế thống nhất cần phải đẩy mạnh các biện pháp để thực hiện nốt những công việc còn lại trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN 2015 trong đó còn 104 trong số 611 biện pháp đề ra trong quá trình xây dựng cộng đồng nhưng chưa thực hiện được.

Thứ hai, các Bộ trưởng cũng thống nhất các ngành cần đẩy mạnh nỗ lực để sớm xây dựng được kế hoạch hành động để các bộ trưởng thông qua được tại cuộc họp vào tháng 8/2016. Thứ ba, các Bộ trưởng cũng thống nhất cần đẩy mạnh nỗ lực để tăng cường, thúc đẩy đàm phán với các đối tác để sớm hoàn tất quá trình thương lượng về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực trong năm 2016 như đã thỏa thuận.

Cuối cùng là tăng cường trao đổi giữa các nước ASEAN về thỏa thuận trong hiệp định TPP, để các nước hiểu biết hơn về hiệp định này. Cùng với việc sẽ hoàn tất đàm phán về quan hệ đối tác toàn diện kinh tế khu vực. ASEAN sẽ rút ngắn khoảng cách về tiêu chuẩn, chuẩn mực hiện có, tiến tới khả năng thiết lập quan hệ đối tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương”.


Trong buổi chiều cùng ngày, các Bộ trưởng và quan chức kinh tế ASEAN đã tham dự hội nghị tham vấn với phái đoàn Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU).

Về những đóng góp của riêng Việt Nam tại hội nghị lần này, trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết: "Việt Nam luôn là một thành viên tích cực của ASEAN, trong hội nghị lần này, chúng ta đã thể hiện vai trò đó. Chúng ta tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến, nhất quán mục tiêu tăng cường hòa nhập khu vực và quốc tế trong đó ưu tiên thỏa đáng ASEAN. Thứ hai, chúng ta cùng các nước ASEAN bàn giải pháp để bàn kế hoạch tổng thể xây dựng ASEAN 2025. Chúng ta cũng đã đưa ra được nhiều ý kiến về cách thực hiện”.

Cũng tại hội nghị, các Bộ trưởng và quan chức ASEAN cũng đã thảo luận các vấn đề như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW), Hệ thống xác nhận ASEAN đối với xuất xứ hàng hóa, Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và hệ thống Thông tin thương mại ASEAN (ATR).

Trong buổi chiều cùng ngày, các Bộ trưởng và quan chức kinh tế ASEAN đã tham dự hội nghị tham vấn với phái đoàn Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU). Đây là nội dung do phái đoàn Việt Nam chủ trì thảo luận. Cuộc gặp được đánh giá là cơ hội để ASEAN và EU có thể xích lại gần nhau hơn trong quan hệ kinh tế, giúp các thành viên của ASEAN có thể tiếp cận được thị trường EU và ngược lại.

Hội nghị AEM Retreat 22 được tổ chức vào thời điểm rất quan trọng bởi vì 10 nước thành viên trong khu vực đang nỗ lực không mệt mỏi nhằm xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN vừa ra đời, một trụ cột quan trọng hướng tới việc hình thành Cộng đồng ASEAN. Trọng tâm của Cộng đồng Kinh tế ASEAN là các sáng kiến phát triển thị trường và cơ sở sản xuất ASEAN chung, dựa trên sự kết nối sức mạnh của thị trường 10 nước ASEAN với hơn 600 triệu người tiêu dùng và tổng GDP gần 3.000 tỷ USD/năm./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Chia sẻ bài viết