Tiếng Việt | English

29/12/2017 - 15:49

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Báo Long An năm 2018 

Sáng ngày 29/12/2017, Ban Biên tập báo Long An, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC&NLĐ năm 2018.

Tại hội nghị, Ban Biên tập đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong suốt thời gian 1 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để đơn vị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ký kết quy chế phối hợp với Ban biên tập báo Long An năm 2018.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký kết quy chế phối hợp với Ban Biên tập báo Long An năm 2018.

Tổng Biên tập Báo Long An-Lê Công Đấu nhấn mạnh: Năm 2018, Báo Long An sẽ chú trọng nâng chất các sản phẩm đến với bạn đọc, đặc biệt tập trung những thể loại “khó” như phóng sự, phóng sự điều tra. Đồng thời, báo tập trung một số sản phẩm mới như phiên bản tiếng Anh – Long An News địa chỉ news.baolongan.vn trên báo điện tử, chủ động phối hợp cơ quan chức năng sớm ra mắt Truyền hình online (dự kiến tháng 6/2018), tăng cường quảng bá, quảng cáo, nhất là trên báo điện tử để tăng nguồn thu.

Tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong năm 2017.

Tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong năm 2017.

Tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích trong năm 2017.

Trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký kết quy chế phối hợp với Ban Biên tập, đồng thời trao tặng nhiều giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2017. Nhân dịp này, Ban Biên tập và Công đoàn cơ sở Báo Long An chúc mừng và tặng quà kỷ niệm cho nữ nhà báo (phóng viên) Lê Cánh đã hoàn thành nhiệm vụ và đến tuổi nghỉ hưu.

Đại diện Công đoàn cơ sở báo Long An tặng quà cho nhà báo Lê Cánh.

Đại diện Công đoàn cơ sở báo Long An tặng quà cho nhà báo Lê Cánh.

Kết luận hội nghị, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Long An-Lê Công Đấu mong rằng: Trong năm mới, toàn thể CBVC&NLĐ đơn vị đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể hoàn thành hiệu quả công việc chuyên môn và công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu báo chí trong thời kỳ mới và sự tin tưởng gửi gắm của lãnh đạo tỉnh về công tác báo chí trong năm 2018./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết