Tiếng Việt | English

07/10/2016 - 14:44

Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 5 - khóa X: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

Sáng 7/10, Tỉnh ủy Long An khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; Báo cáo sơ kết công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 - khóa X. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến.

Thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá, ước đạt 8,2% (kế hoạch 9%). Bên cạnh thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, hầu hết các loại cây trồng đều giảm so với năm 2015, 9 tháng đầu năm tăng trưởng âm còn 0,4% (6 tháng đầu năm tăng trưởng âm 2,4%). Ở lĩnh vực công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 12,8% so với cùng kỳ; thương mại-dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt hơn 42.500 tỉ đồng; thu ngân sách đạt gần 80% chỉ tiêu. 

Biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng thời, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp cho phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Đối với sản xuất nông nghiệp, người đứng đầu ngành nêu các giải pháp cụ thể về chỉ đạo sản xuất, phòng chống xâm nhập mặn, đảm bảo thắng lợi vụ lúa đông xuân; tập trung ở lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở vùng Đồng Tháp Mười, đảm bảo tăng trưởng ổn định ở những tháng cuối năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, tình hình kinh tế, xã hội dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy rất cần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo các ngành, địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016./. 

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết