Tiếng Việt | English

26/01/2018 - 18:59

Hội người mù tỉnh Long An: Nỗ lực tạo việc làm và chăm sóc đời sống hội viên 

Ngày 26/01, Hội Người mù tỉnh Long An tổng kết hoạt động hội năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018.

Theo báo cáo, hiện tổng số người mù trên địa bàn tỉnh là 953 người, trong đó có 33 em nhỏ, 29 đảng viên, 36 thương binh là hội viên.

Trong năm 2017, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về người tàn tật (trong đó có người mù), giáo dục, động viên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

2 loại hình tuyên truyền là báo nói và báo chữ nổi (Braille), trong năm có 334 lượt người nghe và đọc báo hội. Ngoài ra, các cấp hội thường xuyên động viên người mù nghe đài, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Hội Người mù huyện Cần Giuộc được HTV9 phối hợp làm phóng sự về hoàn cảnh khó khăn của 1 hội viên và quyên góp tặng hội viên số tiền 20 triệu đồng để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện Hội người mù huyện Vĩnh Hưng phát biểu ý kiến.

Đại diện Hội Người mù huyện Vĩnh Hưng phát biểu ý kiến

Nhân dịp lễ, Tết cổ truyền hàng năm, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, đoàn thể, cá nhân,... vận động hỗ trợ hàng tỉ đồng cho hội viên bằng những phần quà ý nghĩa, vận động xây cất 9 căn nhà tình thương. UBMTTQVN, các đoàn thể và phòng lao động - thương binh & xã hội các địa phương duy trì trợ cấp thường xuyên cho hơn 900 hội viên, mức trợ cấp từ 405.000 đồng - 675.000 đồng/người/tháng, 927 hội viên được cấp thẻ BHYT.

Năm 2017, Hội Người mù phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ vận động các nhà tài trợ gần 4 tỉ đồng nhằm tặng quà cho hội viên nhân các ngày lễ lớn, khám chữa bệnh miễn phí, xây nhà tình thương,…

Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên vay vốn sản xuất, năm 2017 các cấp hội duy trì và quản lý 23 dự án với tổng số vốn trên 1,5 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 124 cán bộ, hội viên vay để làm kinh tế. Các cấp hội duy trì 8 cơ sở xông hơi – xoa bóp, giải quyết việc làm cho hơn 60 lao động, thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Hiện, toàn tỉnh còn 36 người mù chưa được hưởng trợ cấp theo Nghị định 28 của Chính phủ.

Chủ tịch BCH Hội người mù Long An-Trịnh Văn Đực tặng giấy khen cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017.

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Long An-Trịnh Văn Đực tặng giấy khen cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017

Tỉnh hội tặng giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tốt trong nhiệm kỳ 2012-2017; tặng 3 giấy khen cho tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Ngoài ra, Tỉnh hội được Trung ương hội tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2012-2017) của Trung ương hội giao./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích