Tiếng Việt | English

14/10/2021 - 10:09

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an trong phòng, chống dịch Covid-19. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm dự.

Báo cáo kết quả công tác công an trong phòng, chống dịch Covid-19, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, nêu rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, đặc biệt là trước đợt dịch Covid-19 thứ 4, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Công an cũng là một trong số các cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại phía Nam do một đồng chí thứ trưởng làm chỉ huy trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của công an các đơn vị, địa phương phía Nam. Qua đó, thiết lập được cơ chế chỉ đạo, chỉ huy thống nhất; huy động và điều phối có hiệu quả các lực lượng, các nguồn lực của Bộ và công an các địa phương trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các địa bàn dịch bệnh diễn biến đặc biệt phức tạp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Cùng với đó, Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Chỉ riêng trong đợt dịch thứ 4 đến nay, lực lượng CAND huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch; điều động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc tăng cường cho công an các địa phương phía Nam; cử 1.163 cán bộ y tế tăng cường cho các địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp; thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang và TP.HCM;...

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm, kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng; xử phạt hành chính trên 150 đối tượng đăng tải tin giả, sai sự thật; ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ 10.944 tin, bài viết, video chứa thông tin xấu độc.

Đại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả, sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của Bộ, Bộ Chỉ huy tiền phương, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng chi viện trong công tác phòng, chống dịch.

Đại tướng lưu ý, thời gian tới, giám đốc công an các địa phương tiếp tục triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; quán triệt cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quan tâm chăm lo an sinh xã hội tại địa phương;... ./.

T.Phượng - V.Tiền

Chia sẻ bài viết