Tiếng Việt | English

11/07/2016 - 05:18

Hơn 100.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia Mùa Hè xanh 2016

 

Hơn 300 thanh niên, sinh viên tình nguyện cùng tham gia vớt lục bình để khơi thông dòng chảy tại rạch Ông Tổng, quận Gò Vấp sau lễ ra quân. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Diễn ra từ ngày 10/7-14/8, Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh lần thứ 23 năm 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động, thu hút sự tham gia của 100.000 lượt thanh niên.

Với chủ đề “Chiến sỹ tình nguyện Mùa Hè xanh góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình,” địa bàn trọng điểm của chiến dịch năm nay là 24 quận, huyện của thành phố; trong đó tập trung tại 5 huyện ngoại thành. Bên cạnh đó, chiến dịch còn diễn ra địa bàn một số tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ; đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang và nước bạn Lào.

Theo anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các chiến dịch tình nguyện tại thành phố ngày càng chú trọng đến hiệu quả của các chương trình, hoạt động tại các địa phương.

Do vậy, chiến dịch sẽ tập trung tại một số địa bàn khó khăn trong thời gian dài hơn để có thể thực hiện được những công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân địa phương. Cụ thể như, chiến dịch Mùa Hè xanh sẽ liên tục thực hiện các hoạt động tình nguyện tại xã đảo Thổ Chu (Kiên Giang) trong 3 năm liên tục, bắt đầu từ năm nay.

Chiến dịch diễn ra với các nội dung trọng điểm gồm hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn,” hành động vì an sinh xã hội; hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi trong lập thân, lập nghiệp và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội; hoạt động tình nguyện “Vì trẻ em.”

Qua đó, chiến dịch sẽ xây dựng được một số công trình thanh niên như nâng cấp, bêtông hóa 40km đường nông thôn; bêtông hóa, nâng cấp 10km đường hẻm trên địa bàn các quận nội thành; xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bêtông nông thôn…

Tại lễ ra quân chiến dịch Mùa Hè xanh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng khi khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, các chiến sỹ sẽ có những đóng góp thiết thực, cụ thể cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng nhắn nhủ các chiến sĩ tình nguyện, bên cạnh việc phấn đấu làm tốt nhiệm vụ, cần phải rất chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn bè khi làm nhiệm vụ tại các khu vực khó khăn, nguy hiểm./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết