Tiếng Việt | English

15/07/2022 - 19:18

Hơn 3.300 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng

6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương

Chiều 15/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm 2022.

Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm và đại diện các sở, ngành dự.

Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022), toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người.

So với 6 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 663 vụ (giảm 10,41%), giảm 793 người bị thương (giảm 17,69%), tuy nhiên lại tăng 79 người chết (tăng 2,44%).

Trong đó, đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao với 5.637 vụ TNGT, làm chết 3.240 người, bị thương 3.676 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 662 vụ (giảm 10,51%), tăng 58 người chết (tăng 1,82), giảm 797 người bị thương (giảm 17,82%).

Có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 10 địa phương có số người chết giảm trên 20% so với cùng kỳ năm 2021; 26 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2021, trong đó 12 địa phương có số người chết tăng trên 10% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2022, cả nước có hơn 3.300 người chết vì tai nạn giao thông

Bên cạnh đó có 13 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 29 người. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố,…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan chức năng cần nghiêm túc phân tích nguyên nhân của các vụ TNGT, cũng như các tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải đánh giá đúng thực chất để đề ra những phương hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả từ nay đến cuối năm./.

Đức

Chia sẻ bài viết