Tiếng Việt | English

11/12/2019 - 16:49

Họp mặt giao lưu Kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), ngày 11/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, giao lưu, tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trung đoàn Bộ binh 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Nguyễn Văn Quí tặng tranh lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 738

Đến dự có Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí; Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh - Bùi Thị Ngọc Trang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp.

Sau những tiết mục giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị, đại biểu được nghe Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1 - Trung đoàn Bộ binh 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ôn lại truyền thống Tiểu đoàn 1 anh hùng.

Trong cuộc họp mặt, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí bày tỏ lòng biết ơn trước những tình cảm chân thành, sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phối hợp LĐLĐ tỉnh thời gian qua. Ông mong muốn mối quan hệ tốt đẹp này tiếp tục được duy trì và phát huy trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hai đơn vị.

Tiết mục giao lưu văn nghệ tại cuộc họp mặt

Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Bộ binh 738, khẳng định: Những năm qua, Trung đoàn luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ và tinh thần sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Nhiệm vụ chính của Trung đoàn là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, Trung đoàn tập trung huấn luyện từ 500 - 600 chiến sĩ mới. Trung đoàn đang tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm và sẵn sàng chiến đấu cao, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết