Tiếng Việt | English

25/04/2018 - 07:24

Họp Ủy ban hỗn hợp và tham vấn chính trị Việt Nam-Ma Rốc

Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ma Rốc và Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai nước đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí cởi mở.

Từ ngày 23-24/4/2018, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Ma Rốc Bà Mounia Boucetta đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ma Rốc và Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao tại Hà Nội.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ma Rốc và Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai nước.

Nhân dịp này, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Vương quốc Ma Rốc đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tham gia họp Ủy ban hỗn hợp, về phía Việt Nam có đại diện các Bộ Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang...

Phát biểu tại kỳ họp, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Vương quốc Ma Rốc đánh giá cao thành tựu phát triển và xây dựng đất nước của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc tháng 12/2017 và chuyến thăm Ma Rốc của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển tháng 7/2017 đã thiết lập quan hệ nghị viện chặt chẽ giữa hai nước.

Việt Nam khẳng định luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện với Ma Rốc đồng thời cảm ơn Ma Rốc đã ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 – 2021, Ma Rốc cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Ma Rốc tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á với ASEAN (TAC).

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư song phương thông qua việc tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp đi tìm hiểu thị trường và cùng hợp tác phát triển các dự án tại các nước châu Phi khác. Hiện nay, kim ngạch thương mại song phương mới đạt 170 triệu USD năm 2017, còn khiêm tốn so với tiềm năng và hợp tác chính trị giữa hai nước. Để thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực này, Ma Rốc đề nghị hai bên xem xét tái khởi động Hội đồng doanh nghiệp song phương và thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực hai bên có khả năng bổ sung cho nhau như sản xuất phân bón, dược phẩm, nuôi trồng thủy sản, nhập khẩu gạo…

Hai nước khẳng định tiếp tục trao đổi các chương trình học bổng đại học, sau đại học và nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu hai nước, trao đổi các đoàn nghiên cứu, tổ chức hội thảo học thuật… Việt Nam hoan nghênh Ma Rốc đã cử phóng viên thường trú của hãng thông tấn Arab MAP tại Việt Nam và thành lập Hội hữu nghị Ma Rốc – Việt Nam để thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng thúc đẩy các đề xuất kết nghĩa giữa các địa phương hai nước, trong đó có Nha Trang – Agadir, Tp. Hồ Chí Minh – Casablanca, Đà Nẵng – Tangier.

Tại kỳ họp, Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Hỗ trợ việc làm Ma Rốc và Bản ghi nhớ giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hàng hải Ma Rốc.

Trong khuôn khổ tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm như hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN và Liên minh Châu Phi, tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tình hình Bắc Phi, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững... Hai bên bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang xung đột, bất ổn định ở một số khu vực trên thế giới và cho rằng tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua thương lượng, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ma Rốc và Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí cởi mở, tin cậy và góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ma Rốc./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết