Tiếng Việt | English

26/10/2022 - 08:55

Hưng Điền A: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Thời gian qua, tình hình an ninh biên giới trên địa bàn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cơ bản ổn định. Công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện; nhiều phong trào, mô hình được duy trì và phát triển, từ đó người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) khu vực biên giới.

Các lực lượng phối hợp tuần tra khu vực biên giới

Duy trì hiệu quả nhiều mô hình, phong trào

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng - Phạm Minh Phụng cho biết: Đảng bộ, chính quyền xã và Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố tập trung tuyên truyền đến người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, Luật Biên giới quốc gia,... Qua đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của người dân ngày càng nâng cao. Việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới gắn với phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới được duy trì, phát triển.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ấp 3, xã Hưng Điền A) chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền, người dân biên giới càng nâng cao ý thức, chung tay cùng địa phương, lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ vững ANTT nơi mình sinh sống”.

Các phong trào, mô hình: Tiếng kẻng vùng biên; Camera giám sát ANTT; Ánh sáng ANTT; Cổng rào phòng, chống tội phạm; Điểm tuyên truyền và tiếp nhận tin tố giác tội phạm; Tiếng loa ANTT;... được duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả. Theo Trung tá Nguyễn Văn Vân - Trưởng Công an xã Hưng Điền A, qua các phong trào, mô hình, người dân tích cực tham gia cùng chính quyền đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ổn định, các loại tội phạm giảm rõ rệt. Từ đầu năm 2022 đến nay, người dân cung cấp 12 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; trên địa bàn xảy ra 1 vụ/3 đối tượng đánh bạc, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng; bắt 1 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ 400 gói thuốc lá.

Xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị

Xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng có đường biên giới dài 15,3km, có 4/6 ấp biên giới, tiếp giáp 3 xã ngoại biên đối diện: Ba Sắc, Chàm Loong, Chàm BoóK, huyện Svay Chum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, lực lượng biên phòng và công an, quân sự xã chủ động làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, nắm tình hình, xử lý kịp thời, giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, không để phát sinh phức tạp.

Ngoài ra, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hưng Điền A và ĐBP Bến Phố còn quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và người dân Campuchia ở địa bàn giáp ranh; duy trì tốt việc hội họp, trao đổi tình hình 2 bên biên giới, cùng nhau bàn bạc, thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân của người dân 2 bên biên giới.

Chăm lo đời sống người dân biên giới

Bên cạnh đó, xã Hưng Điền A còn phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống người dân biên giới. Từ đầu năm 2022 đến nay, xã xây tặng 4 căn nhà tình thương, trị giá 200 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà, trị giá gần 300 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phối hợp ĐBP Bến Phố tặng 3 suất học bổng, trị giá 18 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học trong chương trình Nâng bước em tới trường; giúp dân sửa chữa nhà ở, tham gia sửa cầu, đường giao thông nông thôn,... với hàng trăm ngày công lao động.

“Thời gian tới, xã đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia các phong trào, mô hình. Các lực lượng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, cột mốc. Duy trì và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường mối quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý biên giới với các xã giáp ranh Campuchia trên tinh thần đã ký kết trong mô kình kết nghĩa xã - xã biên giới” - ông Phạm Minh Phụng cho biết thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết