Tiếng Việt | English

27/12/2018 - 17:11

Huyện Tân Thạnh tiếp nhận quản lý Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Ngày 27/12, tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Ban Liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tổ chức lễ bàn giao Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 cho UBND huyện Tân Thạnh quản lý theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu 9.

Huyện Tân Thạnh tiếp nhận quản lý Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Công trình Nhà truyền thống được khánh thành vào ngày 30/11/2018 do các cơ quan, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 2 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Xây dựng nhà, sưu tầm hình ảnh, hiện vật; viết và xuất bản quyển lịch sử Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (1946 - 1976). Đây là công trình có ý nghĩa to lớn đối với thế hệ mai sau nhằm tri ân và tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, kiên trung, anh hùng, bất khuất của thế hệ đi trước.

Địa điểm thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8 được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Nơi đây, ngày 20/10/1946, Bộ Tư lệnh Chiến khu 8 quyết định thành lập Phòng Chính trị Chiến khu tập hợp nhiều nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng. Nhiều sáng tác của các văn nghệ sĩ Phòng Chính trị Chiến khu đã làm lay động lòng người, như bài hát: “Tiểu đoàn 307”, “Niềm thương nhớ”, “Lá xanh”; bức tranh vẽ bằng máu “Bác Hồ với 3 cháu thiếu nhi Bắc - Trung - Nam” hay bài thơ “Tháp Mười”,...

Đến tháng 4/1961, Bộ Tư lệnh Quân khu 8 quyết định thành lập Cơ quan Chính trị Quân khu 8. Từ năm 1976, sau khi sáp nhập với Quân khu 9 thì lấy tên gọi chung là Cục chính trị Quân khu 9./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích