Tiếng Việt | English

22/02/2016 - 17:36

Hy Lạp mời Nga dùng hải cảng để tránh eo biển Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp đã gợi ý cho Nga đỗ ở các hải cảng lớn tại nước này, cho phép lưu thông hàng hoá mà không cần qua eo biển Bosporus và Dardanelles.

 

Nhiều tàu thuyền treo cờ Nga phải chờ đợi hàng giờ để được cho phép vượt qua eo biển Bosphorus do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

RIA Novosti đưa tin Đại diện Phòng Thương mại-Công nghiệp khu vực Evros thuộc Hy Lạp đã ký thỏa thuận hợp tác với chính quyền Simferopol, bán đảo Crimea (Nga).

Thị trưởng thành phố Alexandroupolis (Hy Lạp), ông Evangelos Lambakis tuyên bố: "Chúng ta có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, theo nhiều hướng. Đặc biệt, thành phố chúng tôi có một trong những hải cảng lớn nhất, cho phép lưu thông hàng hoá mà không cần qua eo biển Bosporus và Dardanelles". Ông Lambakis cho rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga sẽ không ngăn cản giao lưu thương mại-kinh tế giữa hai khu vực. Ông bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các cư dân của bán đảo Crimea sẽ nhận được cơ hội phát triển quan hệ với bất kỳ đất nước nào hiểu rằng sự hợp tác như vậy chỉ mang lại lợi ích.

Theo TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)

Chia sẻ bài viết