Tiếng Việt | English

10/11/2016 - 11:05

Ibrahimovic e ngại phương pháp huấn luyện của Mourinho

Tiền đạo Zlatan cho biết, Mourinho quá chú trọng vào các bài tập với bóng và chiến thuật mà không để ý đến thể trạng của các cầu thủ.

Báo chí Anh ngày 9/11 đưa tin tiền đạo Zlatan Ibrahimovic mới đây đã bày tỏ sự e ngại về phương pháp huấn luyện của HLV Jose Mourinho, chỉ thiên về việc để các cầu thủ tập luyện với bóng mà không chú trọng tới khâu thể lực, khiến các cầu thủ Man United không đạt được trạng thái sung mãn khi vào sân thi đấu, và là một trong những lý do quan trọng khiến anh không có được phong độ tốt nhất kể từ khi đến Manchester.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. (ảnh: Squawka).

Ở mùa giải năm nay, Ibrahomovic đã chơi 17 trận, ghi 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển chỉ mới chấm dứt mạch 609 phút không ghi bàn cho Man United bằng cú đúp vào lưới Swansea trong chiến thắng 3-1 của đội mới đây.

Zlatan cho biết, Mourinho quá chú trọng vào các bài tập với bóng và chiến thuật mà không để ý đến thể trạng của các cầu thủ. Hậu quả, hàng loạt ngôi sao của MU phải ra sân mà không có thể lực tốt nhất, điển hình là vụ Chris Smalling và Luke Shaw bày tỏ thái độ không muốn thi đấu vì không đảm bảo thể lực. Vụ việc này dẫn tới Mourinho công khai chỉ trích học trò thiếu tinh thần quyết tâm, làm nội bộ đội bóng xáo trộn lớn về tinh thần.

Từ đầu mùa đến nay, Man United đã có 33 ca chấn thương lớn, nhỏ. Việc chậm trễ trong điều trị chấn thương cũng là một trong những lý do khiến tiền vệ Henrikh Mkhitaryan, mới chuyển về Man United từ Dortmund với giá 26 triệu bảng, không thể ra sân thường xuyên sau chấn thương mắc phải trong trận derby Manchester cách đây hai tháng. Tiền vệ rất được kỳ vọng này mới ra sân 30 phút ở trận đấu với Fenerbahce ở Europa League và không để lại nhiều dấu ấn./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết