Tiếng Việt | English

26/01/2016 - 20:35

Indonesia đã chặn hơn 780.000 trang web của phiến quân

Cảnh sát Bali tuần tra tại khu vực sân bay Ngurah Rai ở Denpasar trên đảo Bali. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo South China Morning Post, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Rudiantara ngày 25/1 cho biết cơ quan này đã và đang nỗ lực chặn các trang web do các phiến quân lập ra để truyền bá chủ nghĩa cực đoan tại nước Đông Nam Á này.

Theo Bộ trưởng Rudiantara, trong những năm gần đây, bộ này đã chặn hơn 780.000 trang web chứa nội dung khiêu dâm và truyên truyền về các hoạt động của phiến quân, song các trang web mới vẫn tiếp tục xuất hiện thường xuyên hơn.

Ông nêu rõ: "Các trang web và tài khoản truyền thông xã hội chứa nội dung cực đoan không ngừng tăng mạnh kể từ tháng 12/2015. Khi chúng tôi chặn một trang web thì lại xuất hiện một trang web mới với giao diện hoàn toàn khác."

Bộ trưởng Rudiantara nhấn mạnh Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia sẽ tiếp tục giám sát các trang web cực đoan cũng như sẵn sàng tiếp nhận đơn khiếu nại và phối hợp với giới chức an ninh.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh chặn toàn bộ các trang web truyền bá chủ nghĩa cực đoan./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết