Tiếng Việt | English

29/08/2016 - 04:54

Iran bắt một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân vì nghi ngờ gián điệp

Iran đã bắt giữ một thành viên trong phái đoàn đàm phán hạt nhân của nước này vì bị nghi ngờ làm gián điệp.

Người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran - Mohseni Ejei phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 28/8 cho biết, nhà đàm phán này đã được bảo lãnh và thả tự do sau nhiều ngày bị giam giữ nhưng vẫn sẽ tiếp tục bị điều tra.


Người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran - Mohseni Ejei. (Ảnh: Reuters)

Danh tính của người này không được tiết lộ, song các hãng truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Ejei cho biết một kẻ gián điệp đã thâm nhập vào phái đoàn đàm phán hạt nhân của nước này.

Iran và các cường quốc tế giới đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 7 năm ngoái, theo đó, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo. Thoát khỏi các lệnh trừng phạt đồng nghĩa với việc những tài sản trị giá hàng chục tỷ đôla của Iran ở nước ngoài sẽ được dỡ bỏ phong tỏa.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên toàn cầu có thể nhanh chóng tìm hiểu thị trường Iran từ sản xuất linh kiện xe ô tô đến linh kiện máy bay…/.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin/Theo Reuters

Chia sẻ bài viết