Tiếng Việt | English

25/09/2017 - 19:22

Iran: Lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Mỹ Trump là sự “xúc phạm”

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn mang tính “công kích” hơn trước.

“Sự cảm thông giả tạo của ông Trump đối với người Iran chưa bao giờ lại nghe giả dối hơn thế thông qua lệnh cấm đi lại mới, thậm chí còn mang tính công kích hơn đối với công dân cụ thể như vậy”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 25/9.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AP)

Trước đó, ngày 24/9, Nhà Trắng đã thông báo cập nhật lệnh cấm đi lại của Mỹ, theo đó sẽ ảnh hưởng tới công dân các nước Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Venezuela, Triều Tiên và Cộng hòa Chad. Quy định mới cấm cấp tất cả các loại thị thực cho người Iran, trừ học sinh và khách trao đổi đoàn. Lệnh cấm đi lại này cũng nhằm vào các doanh nghiệp và thị thực du lịch cho các quan chức chính phủ từ Venezuela và thân nhân của họ.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ điều chỉnh lệnh cấm cho mỗi nước dựa trên việc nước đó chia sẻ thông tin về lịch sử phạm tội của du khách hoặc dùng hộ chiếu điện tử đối với thông tin du khách. Sắc lệnh hành chính mới này có hiệu lực từ ngày 18/10 tới./.

Diệu Hương/VOV.VN (Theo Sputnik)

Chia sẻ bài viết