Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 14:49

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng nay 04/4, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu và gần 300 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V

Báo cáo tại Đại hội, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện đạt 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, công đoàn viên chức các cấp đã quyên góp, ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội tình nghĩa. Trong đó nổi bật là các hoạt động ủng hộ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Vì Trường Sa thân yêu, Tấm lưới nghĩa tình; ủng hộ xây Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma và Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa.

Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” tiếp tục được đẩy mạnh trong các cấp công đoàn viên chức.

Trong 5 năm qua, đã có 67.243 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua các cấp, 75 đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 38 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua xuất sắc; 5.713 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen; 26 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, một số cán bộ công đoàn cơ sở còn lúng túng về tổ chức hoạt động cũng như trong thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; Còn có những hạn chế trong hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, báo cáo trình bày tại Đại hội đã nêu bật kết quả trong 5 năm qua của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh. Những kết quả này góp phần xây dựng công đoàn viên chức và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đóng góp chung cho kết quả hoạt động của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đây là giai đoạn quyết định cho việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020. Nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 – 2023 đặt ra những yêu cầu mới trong hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Vì vậy một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Viên chức Việt Nam là tiếp tục coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện, tham gia tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, hoàn thiện pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực xã hội để xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, Đại hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò của công đoàn viên chức Việt Nam trong hệ thống chính trị của từng tổ chức công đoàn, để cán bộ đoàn viên, công đoàn viên chức Việt Nam trong mọi tình huống luôn vững vàng về chính trị; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức. Vận động cán bộ đoàn viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu hoạch định chính sách, pháp luật và năng lực tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị của ngành.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

“Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thường xuyên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đặc biệt phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, sao cho tổ chức Công đoàn thực sự là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động, là chỗ dựa vững chắc của nhà nước”- bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

Thy Hạt/VOV.VN

Chia sẻ bài viết