Tiếng Việt | English

12/10/2020 - 14:23

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 12/10 với sự tham dự của 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 450.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với sự tham dự của 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 450.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Dự Lễ khai mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Uỷ viên Bộ chính trị: Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành và nhiều địa phương.


Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Ngọc Thành

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Định Huệ nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, được Trung ương và Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi. Vì vậy, ông Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, tập trung phân tích sâu, khách quan, trung thực những kết quả nổi bật, cũng như hạn chế, yếu kém; tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm.

“Mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát Đề án công tác nhân sự, nắm chắc quy chế bầu cử để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành các đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết, có uy tín trong tổ chức đảng và Nhân dân” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Nhân sự đã được đánh giá về bằng cấp, tài sản

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 người, bầu tại Đại hội là 71 người. Nhân sự tái cử là 47/81, nhân sự lần đầu là 34/81. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 người. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII dự kiến có 13 uỷ viên, trong đó có Chủ nhiệm và 4 Phó Chủ nhiệm.


Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội chính thức khai mạc sáng 12/10. Ảnh: Ngọc Thành

Một điểm đáng chú ý trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội là trước khi thực hiện quy trình nhân sự có đánh giá lại hồ sơ về pháp lý, về bằng cấp, về tài sản, về con cái học ở nước ngoài, sau đó hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ nhân sự giới thiệu tại đại hội.

“Đồng chí nào bộc lộ những nhận thức, việc làm không đúng đắn, không phù hợp thì chúng ta kiên quyết không lựa chọn, không giới thiệu. Những đồng chí được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu”- Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên trù bị trước đó.

Theo dự kiến chương trình, chiều nay Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XVII sẽ bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 

Hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô vào 2030

Một điểm mới là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sẽ được đưa ra thảo luận trực tiếp tại Đại hội và dự thảo Chương trình hành động đã được ông Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trình bày trước Đại hội chiều 11/10, trong đó gồm mục tiêu tổng quát, định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô.

Theo đó, đến năm 2025 phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. 

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. 

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra từ 11-13/10./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết